Tin mới

Cướp lại xe máy vừa mang đi cầm đồ, thanh niên lĩnh 7 năm tù

Thứ bảy, 20/05/2017, 09:18 (GMT+7)

Bức xúc vì cho rằng chủ tiệm cầm đồ giá thấp, Tùng ngang nhiên dắt xe máy về không trả tiền. Hai bên giằng co, Tùng cầm dao chặt vào đuôi xe rồi bỏ chạy.

Bức xúc vì cho rằng chủ tiệm cầm đồ giá thấp, Tùng ngang nhiên dắt xe máy về không trả tiền. Hai bên giằng co, Tùng cầm dao chặt vào đuôi xe rồi bỏ chạy.

Theo thông tin trên Người Lao Động, ngày 19-5, TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Tùng (32 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Lê Văn Tùng khi bị cơ quan yêu cầu dựng lại hiện trường.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, ngày 8-1-2017, cần tiền trả nợ nên Tùng nhờ 2 người bạn mang xe máy đến tiệm cầm đồ của chị Huỳnh Thụy Thu Mai (36 tuổi) để cầm lấy 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ tiệm chỉ chấp nhận cầm với giá 3 triệu đồng.

Tùng không đồng ý với giá trên nên đến tiệm của chị Mai ngang nhiên dắt xe về, mà không trả lại tiền.

Bị chủ tiệm kéo xe lại, Tùng lấy dao chặt vào đuôi xe khiến chị Mai hoảng hốt bỏ tay ra để Tùng chạy xe đi. Sau đó Tùng bị cơ quan công an bắt giữ.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news