Tin mới

Cướp lại xe vi phạm từ tay cảnh sát giao thông

Thứ hai, 02/06/2014, 08:43 (GMT+7)

Cảnh sát giao thông bất lực trước thái độ hung hăng, đe dọa của Hưng và đồng bọn khi nhóm này quay lại giật chiếc xe máy Honda 67 (không biển kiểm soát) vi phạm từ tay Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông bất lực trước thái độ hung hăng, đe dọa của Hưng và đồng bọn khi nhóm này quay lại giật chiếc xe máy Honda 67 (không biển kiểm soát) vi phạm từ tay Cảnh sát giao thông.

Ngày 29/5, Công an huyện Đức Trọng cho biết sau thời gian bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt được Huỳnh Lê Tiến Hưng (18 tuổi, ngụ tại: Ninh Gia, Đức Trọng) để khởi tố, điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Cảnh sát giao thông bất lực trước thái độ hung hăng, đe dọa của Hưng và đồng bọn khi nhóm này quay lại giật chiếc xe máy Honda 67 (không biển kiểm soát) vi phạm từ tay Cảnh sát giao thông khi đang đưa chiếc xe máy lên xe ô tô của Cảnh sát giao thông mang về trụ sở xử lý.

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 7/3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Đức Trọng đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 20 thuộc địa bàn xã Ninh Gia, phát hiện Huỳnh Lê Tiến Hưng điều khiển xe máy Honda 67 với nhiều lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không có biển số nên Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra.

Tại đây, Hưng không xuất trình được giấy tờ xe máy mà có hành vi vứt xe lại bỏ chạy, sau đó kéo nhiều đối tượng khác đến gây áp lực, giật lấy lại chiếc xe máy từ tay Cảnh sát giao thông mang về nhà cất giấu rồi bỏ trốn.

 

Theo báo Lâm Đồng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news