Tin mới

Cựu Bí thư Đà Nẵng đang mắc bệnh gì mà phải xin miễn sinh hoạt Đảng?

Thứ bảy, 14/04/2018, 06:32 (GMT+7)

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có điều trị bệnh cách đây vài tháng với bệnh phình động mạch. Ông Xuân Anh đã đặt stent não.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có điều trị bệnh cách đây vài tháng với bệnh phình động mạch. Ông Xuân Anh đã đặt stent não.

Ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng để chữa bệnh - ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Anh khi đương chức đi kiểm tra Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Ngày 13/4, văn phòng Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đang điều trị bệnh dài ngày và có đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy xin tạm miễn sinh hoạt Đảng.

Theo đó, đơn xin tạm miễn sinh hoạt Đảng của ông Xuân Anh bắt đầu từ tháng 12/2017.

Trong đơn, ông Anh cho biết lý do xin miễn sinh hoạt Đảng là để chữa bệnh phình động mạch. Hồ sơ bệnh án của ông Anh do Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp.

Cũng theo Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, trong đơn của ông Nguyễn Xuân Anh, ông này nêu lý do nghỉ sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh phình động mạch. Theo quy trình, ông Nguyễn Xuân Anh phải có hồ sơ về bệnh án để báo cáo tổ chức. Hồ sơ này do Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp.

Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sau khi nhận đơn đã chỉ đạo Chi bộ phòng Tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định và thống nhất để ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12/2017. Chi bộ phòng Tổng hợp cũng phải gửi báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy khối các cơ quan thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận ông Nguyễn Xuân Anh có điều trị bệnh cách đây vài tháng với bệnh phình động mạch. Ông Xuân Anh đã đặt stent não.

Tuy nhiên, ông Nhân từ chối tiết lộ thông tin cụ thể vì đó là bí mật của bệnh nhân.

Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Đặng Thị Kim Phương, Bí thư chi bộ khu dân cư số 4, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cho biết ông Nguyễn Xuân Anh vẫn sinh sống ở Đà Nẵng, sinh hoạt và đóng góp các khoản phí như mọi đảng viên khác.

“Ông Xuân Anh vẫn sinh hoạt Đảng bình thường và gia đình tham gia đầy đủ nghĩa vụ đóng góp các khoản phí. Tại phường, gia đình ông Xuân Anh vẫn rất tốt với mọi người, nếu trong phường có hoạt động gì thì gia đình ông ấy vẫn tham gia nhiệt tình”, bà Phương nói thêm.

Ông Nguyễn Xuân Anh từng là Bí thư Thàng ủy Đà Nẵng từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017. Ngoài ra, ông cũng từng là Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Anh bị Ban Chấp hành Trung ương Đảnh cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng do có nhiều sai phạm.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII hồi đầu tháng 10, sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 24/11, phiên họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh chủ tịch và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news