Tin mới

Cựu bộ trưởng Pháp tử vong vì Covid-19

Thứ hai, 30/03/2020, 08:55 (GMT+7)

Cựu bộ trưởng Pháp, chính trị gia cao cấp đầu tiên của nước này đã tử vong vì Covid-19.

Hãng thông tấn AFP đưa tin cho hay cựu bộ trưởng nội các Pháp Patrick Devedjian, 75 tuổi, là chính trị gia cấp cao đầu tiên của nước này đã qua đời do nhiễm Covid-19.

Theo đó, ông là người phụ trách khôi phục kinh tế Pháp sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Cựu bộ trưởng này cũng là cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cựu bộ trưởng nội các Pháp Patrick Devedjian tử vong vì nhiễm Covid-19. Ảnh: AFP

Trước đó vào hôm 25/3, cựu bộ trưởng Devedjian đã đưa ra thông báo ông có các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Từ khi tham gia vào chính trường từ năm 1983, ông Devedjian đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Pháp.

Ông thậm chí còn giữ chức thị trưởng thành phố Antony trước khi trở thành chủ tịch khu hành chính Haut-de-Seine ở ngoại ô phía tây thủ đô Paris.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đã ghi nhận hơn  38.000 ca nhiễm virus corona, trong đó có 2.300 ca tử vong.

Pháp đã tiến hành phong toả từ ngày 17/3 với mong muốn ngăn chặn đại dịch bùng phát.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news