Tin mới

Cựu chủ tịch đảng Dân chủ tố Giám đốc FBI đứng về phía Putin

Thứ hai, 31/10/2016, 10:51 (GMT+7)

Nói về việc FBI mở lại cuộc điều tra email của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Howard Dean cho rằng ông James Comey, giám đốc FBI đang đứng về phía Tổng thống Nga Putin.

Nói về việc FBI mở lại cuộc điều tra email của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Howard Dean cho rằng ông James Comey, giám đốc FBI đang đứng về phía Tổng thống Nga Putin.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Howard Dean. Ảnh: AP

Đài Sputnik của Nga đưa tin ông Dean viết trên Twitter của mình rằng: "Comey cố làm những gì mà cá nhân ông ta cho là đúng. Ông ta hoàn toàn phá hỏng hình ảnh và có lẽ vĩnh viễn phá vỡ sự tin cậy dành cho FBI".

Theo ông Dean, giám đốc FBI thực tế là đang phối hợp với tổng thống Nga Vladimir Putin. "Thật kỳ quặc vì Comey đã đứng về phía Putin".

Trước đó, hôm 28/10, ông James Comey thông báo cho các nhà lập pháp Mỹ rằng FBI sẽ mở lại cuộc điều tra vụ bà Clinton dùng email cá nhân trong thời gian làm ngoại trưởng.

Thông tin này khiến đảng Dân chủ khá phẫn nộ. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông John Podesta đã phẫn nộ nói: "Ông ta phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về những gì họ đang điều tra... Thật quái dị khi chúng tôi gặp phải điều này lúc cách cuộc bầu cử chỉ còn 11 ngày nữa".

Bà Clinton thì tuyên bố cuộc điều tra sẽ không thay đổi được kết luận hồi tháng 7.

Đối thủ của bà, ông Donald Trump thì ngay lập tức tranh thủ cơ hội này. "Chúng ta chưa từng thấy sự thối nát của Hillary Clinton ở mức độ như bây giờ. Không thể để bà ta gây tội ác ở phòng Bầu Dục", ông nói.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news