Tin mới

Cựu ngoại trưởng Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh

Thứ ba, 23/07/2019, 22:20 (GMT+7)

Chiến thắng của Boris Johnson được cho là không bất ngờ khi ông nhận được nhiều sự ủng hộ từ khi bà Theresa May.

Cựu ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm nay được bầu làm lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Bảo thủ, đồng nghĩa với việc trở thành tân thủ tướng Anh.

Ông Boris Johnson sẽ chính thức kế nhiệm Thủ tướng Theresa May vào ngày mai (24/7), theo AP.

Trong cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra, ông Boris Johnson giành được 66,4% phiếu bầu, tiếp theo là ông Jeremy Hunt với 33,6% số phiếu. Khoảng 160.000 thành viên đảng Bảo thủ đã tham gia bỏ phiếu.

Ông Boris Johnson. - Ảnh: Reuters

Boris Johnson, 55 tuổi, là một chính trị gia nổi tiếng và từng giữ chức thị trưởng London. Hồi năm 2016, ông được bà May bổ nhiệm làm ngoại trưởng Anh, sau đó từ chức vào tháng 7/2018.

Ông Johnson nhận được nhiều sự ủng hộ từ khi bà Theresa May tuyên bố từ chức sau thất bại trong việc mang lại thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU).

Sáng 23/7, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Theresa May chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng và tới chiều mai, sẽ chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng. Ngay sau đó, ông Boris Johnson sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chúc mừng ông Johnson trở thành tân thủ tướng Anh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news