Tin mới

Cựu thân tín của ông Giang Trạch Dân bị cáo buộc tham nhũng

Thứ tư, 28/01/2015, 14:14 (GMT+7)

Giả Đình An, thư lý lâu năm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã bị cáo buộc tham nhũng và chống lưng cho hoạt động phi pháp.

Giả Đình An, thư lý lâu năm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã bị cáo buộc tham nhũng và chống lưng cho hoạt động phi pháp.

Tờ Epoch Times, ấn bản đầu tiên năm 2015 của tạp chí China Through the Ages (Yanghuang Chunqiu) đã dẫn một giải trình cá nhân của cựu tướng Trương Kim Xương rằng, một quan chức "XXX" đã giúp một quan chức tham nhũng khác có được vị trí cao trong quân đội Trung Quốc. Và "XXX" được công nhận rộng rãi ở Trung Quốc chính là Giả Đình An.

Năm 1996, dù bị nghi ngờ tham nhũng nhưng một quan chức tên Vương Thụ Hữu vẫn thoát tội nhờ lôi kéo một số người chống lưng, thậm chí sau đó còn leo lên vị trí cao trong Tổng cục Hậu cần của quân đội Trung Quốc.

“Vương Thụ Hữu có thể đã rất gần gũi với XXX, thư ký cho vị lãnh đạo Quân ủy quyền lực. Vương đã mời XXX đi ăn tối, và tặng quà. Rồi họ trở thành bạn bè tốt. Trong vòng 4 tháng, vị thư ký XXX, đã đề xuất lãnh đạo Tổng cục Hậu cần thăng chức Vương vào vị trí phụ trách xây dựng. Cả Vương và Giả đều xuất thân từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc", tướng Trương Kim Xương kể lại.

Giả Đình An, thư ký lâu năm của ông Giang Trạch Dân bị cáo buộc tham nhũng trong thông tin đăng tải ở tạp chí  China Through the Ages 

Vương Thụ Hữu thăng tiến tới chức phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc nhưng sau đó đã bị kết án tử hình treo tại một tòa án binh năm 2006 với cáo buộc biển thủ 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 26 triệu USD).

Trang tin Boxun vào tháng 7/2006 cho rằng Vương Thụ Hữu sẽ không có những hoạt động phi pháp như vậy nếu thiếu sự ủng hộ của Giả Đình An.

Giả Đình An làm thư ký cho ông Giang Trạch Dân khi ông đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, từ Bộ trưởng Công nghiệp điện tử, Thị trưởng Thượng Hải và Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cáo buộc tham nhũng đưa ra với thư ký của ông Giang Trạch Dân xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi con trai ông là Giang Miên Hằng từ chức Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học danh giá của Trung Quốc.

Trước đó, hồi cuối tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã thông báo chính thức điều tra Lệnh Kế Hoạch, trợ lý cũ của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Các nhà điều tra Trung Quốc đã phải dùng 6 xe tải để chở vàng, tranh ảnh nghệ thuật và đồ cổ mà Lệnh Kế Hoạch đã cất giấu ở một nơi bí mật. Khối tài sản trị giá 83,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 13,4 tỉ USD) chỉ là một phần trong số tài sản bất hợp pháp mà Lệnh Kế Hoạch tích lũy được.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news