Tin mới

Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới chính thức bị tuyên án

Thứ sáu, 19/07/2019, 14:24 (GMT+7)

Sáng 19/7, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo tin tức mới nhất từ Thanh niênTrí thức trẻ, sáng 19/7, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyên là thiếu úy PCCC, công tác tại Đội chữa cháy và cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 4, Công an TP. Đà Nẵng. Theo bản án được tuyên, bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, ngụ 376/17 Nguyễn Hoàng, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) lãnh 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường cho bị hại V. 473 triệu đồng, bồi thường cho bà Lạc số tiền 45 triệu đồng và bồi thường cho ông Vũ số tiền 90 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị hại V. xin vắng mặt và ủy quyền cho cha là ông Lê Quốc Vũ (51 tuổi) và mẹ là bà Mai Thị Lạc tham dự.

Bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải tại phiên tòa (Ảnh: Trí thức trẻ)

Trước đó, Hải và chị Lê Thị Lan V. (SN 1995), đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ chị V. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Hải đã gặp cha mẹ V. để nói về việc này, nhưng không giải quyết được vấn đề.

Khoảng 10 giờ ngày 31.12.2018, Hải điều khiển xe máy Suzuki màu đỏ bạc BS 43D1 - 467.33 đến cửa một hàng ở Q.Thanh Khê mua a xít để tạt Vy. Hải nói dối với nhân viên cần a xít để vệ sinh sàn, do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua nguyên can a xít, mang về nhà.

Đến sáng 1/1/2019, bị cáo đem theo chai axit đến nhà Vy. Thấy Hải đến, ông Vũ gọi con gái xuống tiếp chuyện. Khi đến gần V.,  thiếu úy PCCC này mở nắp bình rồi tạt bình a xít thẳng vào mặt và người cô gây bỏng, bình a xít tuột khỏi tay Hải văng vào người V., và văng một ít vào người cha, mẹ V. Ông Vũ ôm Hải đẩy ra trước nhà, tri hô hàng xóm giúp đỡ và điện báo Công an P.Vĩnh Trung; sau đó V. được đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, V. bỏng độ 3-4, diện tích khoảng 18% mặt, cổ và tứ chi, thương tích 46%. Hiện V. bị sẹo vùng mặt trái, co kéo biến dạng nặng, phải lột vùng da lưng đắp chữa, sẹo hai tay, chân, diện tích 5%, thị lực mắt trái 6,5/10. Tại phiên tòa, ông Vũ cho biết gia đình rất bất ngờ trước hành vi man rợ của Hải. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, con gái ông đã nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa khỏi. Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật thiếu úy PCCC Nguyễn Trương Nam Hải, tước danh hiệu Công an nhân dân; Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thống nhất xóa tên đảng viên Nguyễn Trương Nam Hải.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news