Tin mới

Cựu thủ tướng Malaysia bị cáo buộc tổng 38 tội danh

Thứ năm, 25/10/2018, 13:58 (GMT+7)

Cựu thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak hôm nay (25/10) bị cáo buộc thêm 6 tội danh vi phạm tín nhiệm liên quan đến khoản quỹ chính phủ trị giá 1,59 tỷ USD.

Cựu thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak hôm nay (25/10) bị cáo buộc thêm 6 tội danh vi phạm tín nhiệm liên quan đến khoản quỹ chính phủ trị giá 1,59 tỷ USD.

Cựu Bộ trưởng tài chính Irwan Serigar cũng bị buộc tội cùng ông Najib trong phiên xét xử, theo Channel NewsAsia.

Trước đó, ông Najib bị cáo buộc 32 tội, chủ yếu liên quan đến lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Tất cả các cáo buộc đều có mức phạt từ 2 đến 20 năm tù kèm theo phạt tiền.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc tổng cộng 38 tội danh

Cơ quan công tố Malaysia yêu cầu các bị cáo phải trả 3 triệu RM (16,8 tỷ đồng ) nếu muốn được bảo lãnh. Trong trường hợp bị kết án, hai bị cáo sẽ được miễn đánh đòn vì lý do tuổi cao.

Sau khi thắng cử vào tháng 5, tân Thủ tướng Mahathir Mohamad bắt đầu mở rộng cuộc điều tra chống tham nhũng tại Malaysia.

Trước phiên tòa hôm thứ Năm (25/10), ngày 24/10 ông Najib và Irwan được triệu hồi tới trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) để ghi lại những lời khai liên quan đến khoản tiền lấy từ quỹ nhà nước 1MDB cho Quỹ đầu tư quốc tế Abu Dhabi.

Cựu chủ nhiệm ban nghiên cứu của Thủ tướng, ông Hasanah Ab Hamid dự kiến sẽ phải đối mặt với những cáo buộc tương tự liên quan đến các quỹ chính phủ trị giá 49,9 triệu RM.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news