Tin mới

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm

Thứ hai, 12/11/2018, 19:52 (GMT+7)

Trong phòng xử án, ông Phan Văn Vĩnh liên tục cúi mặt, lảng tránh ống kính máy quay, máy ảnh của phóng viên. Cựu tướng đi lại nhanh nhẹn, có 2 lần khai báo nhầm lẫn và vẻ mặt luôn lộ vẻ mệt mỏi.

Trong phòng xử án, ông Phan Văn Vĩnh liên tục cúi mặt, lảng tránh ống kính máy quay, máy ảnh của phóng viên. Cựu tướng đi lại nhanh nhẹn, có 2 lần khai báo nhầm lẫn và vẻ mặt luôn lộ vẻ mệt mỏi.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 1.

7h15 ngày 12/11/2018, cựu tướng Phan Văn Vĩnh và 6 đồng phạm đang bị tạm giam, được cảnh sát áp giải đến TAND tỉnh Phú Thọ, hầu tòa trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 2.

7h45, cựu tướng Phan Văn Vĩnh được dẫn giải từ phòng cách ly ra khu vực xét xử. Đi xung quanh ông Vĩnh có gần 10 cảnh sát.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 3.

Xuất hiện sau nhiều tháng bị tạm giam, ông Vĩnh tỏ ra khoẻ mạnh, đi lại nhanh nhẹn. Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khoác chiếc áo khoác xanh, trong mặc áo sơ mi xanh, đi giầy da, đeo kính trắng đến tòa, tuy nhiên vẻ mặt ông luôn mệt mỏi.

VIDEO: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, khai nhầm trong ngày đầu hầu tòa. 

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 5.

Trong phiên xử buổi sáng, ông Vĩnh được bố trí ngồi ở hàng nghế đầu, cùng hàng với các bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Thanh Hoá. Trước khi vào phiên xử, ông và các bị cáo được tháo còng số 8.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 6.

8h15, phiên toà chính thức bắt đầu, bị cáo Phan Văn Vĩnh cùng hơn 90 bị cáo khác đứng xếp thành 7 hàng ngang tại khu vực khai báo.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 7.

Khu vực xét xử rộng khoảng 1.000m2 - đây vốn là sân toà án Phú Thọ.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 8.

Bị cáo quê Nam Định đứng thứ 2 từ trái sang chờ tới lượt khai báo. Ông Vĩnh là người thứ 3 được gọi lên bục khai báo, kiểm tra căn cước trong sáng nay - trước khi tòa bước vào xét xử.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 9.

Cựu trung tướng công an khai sinh năm 1955, trú TP Nam Định, có trình độ cử nhân. Ông khai bị bắt ngày 6/4/1998, nhưng sau đó được HĐXX nhắc và ông khai lại thời điểm bị bắt là năm 2018. Phần khai báo của ông Vĩnh kéo dài hơn 1 phút, trong đó ông còn một lần nhớ nhầm năm sinh của con lớn.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 10.

Sau khi khai báo xong, bị cáo từng nhiều năm công tác trong lực lượng công an liên tục cúi mặt và lảng tránh ống kính máy quay, máy ảnh của phóng viên dự bên trong phiên toà.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 11.

Ra tòa hôm nay, ông Vĩnh nhiều lần cúi đầu, đưa tay lên bóp trán.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 12.

Khi chủ tọa thông báo sẽ công khai bản án trên cổng thông tin của TAND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh đứng lên đề nghị tòa không làm việc này và được HĐXX chấp thuận.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 13.

14h, trong phiên xử chiều, ông Vĩnh tiếp tục xuất hiện tại Toà cùng các bị cáo để nghe bản cáo trạng dài hơn 230 trang.

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục bóp trán, lộ vẻ mệt mỏi trước phút khai nhầm - Ảnh 14.

Phiên toà dự kiến sẽ kéo dài khoảng 15 ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news