Tin mới

Đã có kết quả giám định vụ người mẹ trẻ giết hai con rồi bỏ về quê ở Kiên Giang

Thứ sáu, 16/11/2018, 21:04 (GMT+7)

Trong lúc chồng vắng nhà, Thảo dùng gối đè lên mặt hai con khiến các bé tử vong. Cơ quan chức năng xác định người mẹ trẻ này bị bệnh tâm thần.

Trong lúc chồng vắng nhà, Thảo dùng gối đè lên mặt hai con khiến các bé tử vong. Cơ quan chức năng xác định người mẹ trẻ này bị bệnh tâm thần.

Chiều 16/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, bị can trong vụ giết hai con ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) là Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi) được xác định là bị bệnh tâm thần.

Theo kết quả giám định thì về năng lực: Tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức về điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Về y học: Trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Thảo mắc bệnh lý tâm thần thể đơn thuần có cơn xung đột phân liệt.

Nguyễn Thanh Thảo. Ảnh: Phúc Hậu.

Để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, hiện cơ quan chức năng ở tỉnh Kiên Giang tiếp tục tạm giam bị can này để hồ tất hồ sơ đưa đi điều trị bệnh.

Trước đó, sáng 30/9, khi chồng và cha mẹ chồng đi ăn tiệc thì Thảo đã ra tay giết chết Phạm Thanh Ngân (1 tuổi) và Phạm Thanh Lãm (2 tuổi) đều là con của Thảo, rồi bỏ về quê Hậu Giang.

Gia Hân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news