Tin mới

Đà Lạt hóa sông sau mưa lớn, có nơi ngập nửa mét

Thứ ba, 14/07/2020, 20:00 (GMT+7)

Cơn mưa lớn đầu giờ chiều nay tại Đà Lạt đã khiến thành phố ngàn hoa bị ngập sâu, có điểm ngập tới 50cm.

Theo tin tức trên báo Lâm Đồng, Người lao động, Vietnamnet, trận mưa lớn kéo dài từ 11-13 giờ khiến Đà Lạt xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Báo Người lao động ghi nhận các khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng và suối Cam Ly đã phải chịu cảnh ngập lụt. Ngay cả khu đô thị cao cấp Golf Valley (phường 2) cũng bị ngập.

Đường phố Đà Lạt ngập nặng sau cơn mưa chiều nay. Ảnh: Zingnews

Phố hóa sông sau mưa lớn. Ảnh: Trí thức trẻ

Còn báo Lâm Đồng ghi nhận tại ngã 3 đường Tô Ngọc Vân - Hải Thượng (phường 5) nước dâng cao, tràn cả vào khu dân cư gây ngập úng, ảnh hưởng tới ô tô đậu 2 bên đường. Nhiều nhà dân nước ngập tới nửa mét. Những con đường ngập nặng khác gồm Cách Mạng Tháng Tám, Ngô Văn Sở, suối Cam Ly...

Ảnh: Vietnamnet

Hình ảnh và video về cảnh ngập lụt tại Đà Lạt đã được các du khách chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi mưa tạnh, các điểm ngập cục bộ nước đã rút. Sinh hoạt của người dân giờ đã trở lại bình thường.

Tình trạng mưa ngập không phải là hiếm ở Đà Lạt. Những người sống lâu năm tại thành phố cho rằng nguyên nhân gây mưa lũ bất thường là do phá rừng, phát triển nhà kính ồ ạt, bê tông hóa, thiếu quy hoạch khiến thành phố mất đi điều kiện tự nhiên vốn có.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news