Tin mới

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa trên xà lan giữa Sông Hàn dịp Quốc khánh

Thứ năm, 06/08/2015, 19:15 (GMT+7)

Điểm bắn pháo hoa nhân dịp Ngày Quốc khánh 2/9 tại Đà Nẵng, có sự khác biệt so với các năm trước là pháo sẽ được bắn trên xà lan giữa cầu Sông Hàn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Điểm Bắn pháo hoa nhân dịp Ngày Quốc khánh 2/9 tại Đà Nẵng, có sự khác biệt so với các năm trước là pháo sẽ được bắn trên xà lan giữa cầu Sông Hàn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa trên xà lan giữa Sông Hàn dịp Quốc khánh

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).

Theo đó, điểm khác biệt trong lần bắn này là pháo sẽ được bắn trên xà lan (xà lan neo trên sông Hàn đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước, khu vực trước cảng Đà Nẵng cũ) theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không có nhạc).

Tổng thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 21h00 ngày 2-9-2015 (lấy theo giờ của Đài Truyền hình Việt Nam), sử dụng pháo hoa tầm cao còn lại từ Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2015 và mua thêm 150 giàn pháo hoa tầm thấp.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tổ chức bắn. UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Công an thành phố tổ chức lực lượng trực 24/24 và tuần tra bảo vệ an toàn tuyệt đối từ ngày 27-8 đến hết ngày 3-9-2015, đặc biệt là tăng cường lực lượng trong đêm bắn; sử dụng lực lượng, phương tiện Cảnh sát giao thông đường thủy bảo vệ trên sông Hàn khu vực từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước; đồng thời, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước và các tuyến đường xung quanh khu vực bắn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà và các cơ quan liên quan triển khai tuần tra, hướng dẫn các tàu thuyền neo đậu, đi lại cách khu vực neo đậu xà lan bắn 200m không được tạo sóng lớn để đảm bảo an toàn, bắt đầu từ 7h30 ngày 27-8 đến 16h00 ngày 2-9-2015; và di dời toàn bộ tàu, thuyền về phía cầu Thuận Phước từ 16h00 đến 22h30 ngày 2-9-2015. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở GTVT lai dắt xà lan ra vị trí neo đậu bảo đảm an toàn.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lễ 2/9