Tin mới

Đã phát hiện trường hợp thiếu tiêu chuẩn vẫn được công nhận phó giáo sư

Thứ ba, 27/02/2018, 11:20 (GMT+7)

Thông qua quá trình rà soát giáo sư, phó giáo sư, trong số những người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017, đã có ứng viên bị phát hiện chưa đủ tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành.

Thông qua quá trình rà soát giáo sư, phó giáo sư, trong số những người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017, đã có ứng viên bị phát hiện chưa đủ tiêu chuẩn theo các quy định hiện hành.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Dân trí, Người lao động, hôm nay (27/2), Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ họp “chốt” về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Tối ngày 26/2, một thành viên một hội đồng chức danh giáo sư ngành khoa học tự nhiên cho biết sau khi rà soát số người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, đã phát hiện một trường hợp ứng viên là phó giáo sư được công nhận nhưng không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đã phát hiện trường hợp sai phạm vẫn được công nhận là phó giáo sư. Ảnh internet

Trường hợp này đã được báo cáo lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2017, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng CDGS ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn GS, PGS theo quy định hiện hành, thường trực HĐ CDGSNN phải có báo cáo về HĐCDGSNN.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news