Tin mới

Đã tìm thấy cô gái bỏ đi sau khi đánh, bắt nữ sinh liếm chân

Thứ hai, 31/10/2016, 15:08 (GMT+7)

Thông tin trên báo Người lao động,  đại tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè (TP HCM), cho biết đã truy tìm được thiếu nữ T.N.H.Y (Nhí Tinô, SN 2000; ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Thông tin trên báo Người lao động,  đại tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè (TP HCM), cho biết đã truy tìm được thiếu nữ T.N.H.Y (Nhí Tinô, SN 2000; ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Theo Trưởng Công an huyện Nhà Bè, sau khi hành hung nữ sinh U., Nhí Tinô đã bỏ đi, sống lang thang ngoài đường để trốn lệnh triệu tập của công an.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng tại huyện Nhà Bè (TP HCM). Ảnh: Internet

Sau khi tìm được cô gái, công an đang lấy lời khai của Y. để làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, theo Khám phá, nạn nhân của vụ việc là em V.N.T.U. (15 tuổi, học sinh trường THCS N.B.K, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, Thượng tá Nguyễn Văn Khừ (Trưởng Công an huyện Nhà Bè) cho biết, tại cơ quan điều tra, em Đ.T.T.H (15 tuổi, ngụ quận 7) người tham gia đánh em U. cho biết, sự việc xảy ra cách đây 2 tháng, nguyên nhân do U. khen một bạn nam mà H. thích là đẹp trai. Nghĩ U. có tình cảm với bạn trai đó nên H. đã nhờ nhóm của Nhí Tino đánh dằn mặt.

Hình ảnh trong video ghi lại cho thấy, H. và Y. đánh đập dã man em U, những em còn lại đứng bên ngoài cổ vũ, reo hò, đồng thời lấy điện thoại ra quay lại video cảnh hành hung em U.

Sau khi đánh U. xong nhóm nữ này bỏ đi kèm theo lời đe dọa U. không được phép nói cho ai biết sự việc nếu không sẽ bị đánh tiếp.

Do sợ hãi, nên U. đã nói dối gia đình mình bị ngã xe. Chỉ khi video được phát tán trên mạng, gia đình em mới biết con gái bị bạo hành.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news