Tin mới

Đặc nhiệm Mỹ đầu tiên thiệt mạng trên chiến trường Syria

Thứ bảy, 26/11/2016, 08:31 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại vùng lân cận Ayn Issa, cách thủ phủ tự xưng của IS Raqaa 48 km, thành viên lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đã thiệt mạng tại phía Bắc Syria do những vết thương nặng từ một thiết bị phát nổ.

Vụ việc xảy ra tại vùng lân cận Ayn Issa, cách thủ phủ tự xưng của IS Raqaa 48 km, thành viên lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đã thiệt mạng tại phía Bắc Syria do những vết thương nặng từ một thiết bị phát nổ.

Đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ tại chiến trường Trung Đông. Ảnh: RT

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/11, Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ đã tổn thất một quân nhân đầu tiên trên chiến trường Syria trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[mecloud]tDGeFQMyZz[/mecloud]

Đại diện Lầu Năm Góc cho hay, một thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ chưa được công bố danh tính đã tử trận gần Ayn Issa, miền Bắc Syria, do một thiết bị nổ tự chế. 

Vụ việc xảy ra tại vùng lân cận Ayn Issa, cách thủ phủ tự xưng của IS Raqaa 48 km. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thông báo: "Tôi hết sức đau buồn trước thông tin trong ngày Lễ Tạ ơn liên quan đến việc một quân nhân dũng cảm của chúng ta đã hy sinh tại Syria khi bảo vệ chúng ta khỏi quỷ dữ IS".

Thượng tướng Stephen J. Townsend, chỉ huy lực lượng liên quân trong chiến dịch “Nhổ tận gốc”, cho biết trong một tuyên bố: “Toàn bộ binh lính liên quân chống IS gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng đội của người lính anh hùng”.

Trước đó, Mỹ đã cử khoảng 300 lính đặc nhiệm tới hoạt động ở Syria với nhiệm vụ đưa ra lời khuyên cho lực lượng ôn hòa Syria, được thành lập từ một số phiến quân địa phương, bao gồm cả người Kurd.

Kể từ khi tham gia chiến dịch tiêu diệt IS ở cả Iraq và Syria từ năm 2014, quân đội Mỹ đã mất 4 binh lính khác.

[mecloud]tYGvIKPMnM[/mecloud]

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news