Tin mới

Đặc nhiệm truy đuổi 10 km, nổ súng bắt 2 tên cướp giật điện thoại

Thứ tư, 15/03/2017, 15:31 (GMT+7)

Phát hiện 2 đối tượng vừa giật điện thoại của người đi đường, lực lượng hình sự đặc nhiệm hướng Nam lập tức truy đuổi, sau quãng đường truy đuổi nghẹt thở hơn 10 km, buộc phải nổ súng để khống chế 2 nghi phạm cướp giật.

Phát hiện 2 đối tượng vừa giật điện thoại của người đi đường, lực lượng hình sự đặc nhiệm hướng Nam lập tức truy đuổi, sau quãng đường truy đuổi nghẹt thở hơn 10 km, buộc phải nổ súng để khống chế 2 nghi phạm cướp giật.

2 đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: VOV

Theo thông tin trên VOV, Dân trí, ngày 15/3, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (PC45) Công an TP. HCM cho biết vừa bàn giao 2 nghi can là Nguyễn Thuận (tự Thuận “mập”, 28 tuổi) và Nguyễn Đình Trúc Phương (tự “Tý”, 33 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cho Công an quận Tân Phú, TP. HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cướp giật tài sản”.

2 đối tượng này nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu sài, hút chích, lúc 20h tối 14/3, Thuận và Phương dùng xe máy đảo quanh một số khu vực vùng ven huyện Bình Chánh, quận Tân Phú.

Đến tuyến đường nội bộ trong KCN Tân Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), thấy chị C.T.H.M (30 tuổi, quê Tây Ninh) đang đứng nghe điện thoại bên đường, 2 nghi phạm áp sát ra tay giật chiếc điện thoại của chị M. rồi bỏ chạy.

Toàn bộ hành vi của 2 tên cướp đã lọt vào mắt của các trinh sát nên lực lượng hình sự tiến hành truy đuổi.

Truy đuổi hơn 10km đến đoạn quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, trước thái độ ngoan cố, manh động của 2 tên cướp, và để giữ sự an toàn cho người đi đường, các trinh sát Đặc nhiệm hướng Nam buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên, huy động thêm các tổ tuần tra gần đó tổ chức chặn đầu xe tóm gọn.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news