Tin mới

Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc bất ngờ từ chức vì bất đồng quan điểm với Trump

Thứ ba, 06/06/2017, 09:17 (GMT+7)

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc, ông David Rank mới đây đã bất ngờ từ chức vì lý do bất đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc, ông David Rank mới đây đã bất ngờ từ chức vì lý do bất đồng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Phát ngôn viên cho Cục Đông Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Anna Richey Allen cho biết, "đây là quyết định cá nhân. Chúng tôi đánh giá cao những năm tháng phục vụ nhiệt tình của ông tại Bộ Ngoại giao".

Đại biện lâm thời ở Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc David Rank. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, một nguồn tin chia sẻ với đài CNN, "quyết định này của Rank được đưa ra sau khi bất đồng với quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Ông Rank là một quan chức kỳ cựu phụ vụ trong Bộ Ngoại giao trong suốt 27 năm (từ năm 1990). Tháng 1/2016, Rank được bổ nhiệm làm phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh.

Sau khi lên nắm quyền, ông Trump đã bổ nhiệm ông Terry Branstad-thống đốc bang Iowa làm đại sứ mới tại Bắc Kinh. Khi đó, ông Rank được chuyển sang nhận nhiệm vụ đảm nhiệm vị trí đại biện lâm thời.

Hôm 1/6 vừa qua, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris, với lời khẳng định, quyết định này là "nhằm bảo vệ Mỹ".  Theo ông chủ Nhà Trắng, thỏa thuận Paris mang theo quá nhiều "gánh nặng kinh tế cũng như tài chính khắc nghiệt". Quyết định của quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều thứ hai trên toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với nỗ lực đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu của cả thế giới.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news