Tin mới

Đại diện Formosa: Phải lựa chọn nhà máy hoặc cá tôm

Thứ hai, 25/04/2016, 14:56 (GMT+7)

Trong một clip phỏng vấn của VTC14, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nói rằng: "Nhiều khi mình không được cả hai, phải lựa chọn..."

Trong một clip phỏng vấn của VTC14, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nói rằng: "Nhiều khi mình không được cả hai, phải lựa chọn..."

Cá chết dạt vào la liệt trên bờ biển miền Trung. Ảnh Internet

Theo tin từ vtc, nhóm phóng viên VTC 14  đã có cuộc trao đổi với ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về tình trạng cá chết hàng loạt trên biển trong thời gian qua.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc gây ô nhiễm môi trường biển khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) khi xả thải ra biển bằng đường ống ngầm, cũng như băn khoăn của ngư dân địa phương đối với việc cá ở ven biển không còn kể từ khi nhà máy Formosa xả thải. 

Giám đốc đối ngoại của Formosa, ông Chu Xuân Phàm nói rằng: "Nhiều khi được cái nọ phải mất cái kia. Không thể nào có một cái nhà mấy thép ở đây mà xung quanh có nhiều cá nhiều tôm... mình có khi phải lấy cái gì mà đổi dự án này", ông Chu Xuân Phàm nói trước máy ghi hình.

Đại diện Formosa cho rằng: "Nhiều khi mình không được cả hai, phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay là tôi muốn xây dựng một cái nhà máy thép hiện đại", trong đoạn clip VTC14 thực hiện ông Chu Xuân Phàm nói.

[mecloud]WG2Ic86hUd[/mecloud]

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news