Tin mới

Đại gia địa ốc đổ dồn về đặc khu kinh tế Vân Đồn, hàng loạt dự án nghìn tỷ khởi động

Thứ tư, 22/11/2017, 16:57 (GMT+7)

Trước khả năng Vân Đồn sẽ trở thành một trong 3 đặc khu kinh tế đầu tiên của cả nước, nhiều đại gia bất động sản bắt đầu dồn vốn hướng vào thị trường đầy tiềm năng này.

Trước khả năng Vân Đồn sẽ trở thành một trong 3 đặc khu kinh tế đầu tiên của cả nước, nhiều đại gia bất động sản bắt đầu dồn vốn hướng vào thị trường đầy tiềm năng này.

 

Sự xuất hiện của tập đoàn Sungroup với hàng loạt dự án nghìn tỷ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu du lịch nghỉ dưỡng có casino hồi đầu 2015 bằng việc khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh 7.500 tỷ đồng,…đã tạo động lực thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào Vân Đồn.

Từ đó, nhiều dự án BĐS lớn được tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư như khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng quy mô 691ha (5.500 tỷ), khu vui chơi giải trí 452ha có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ ở Quan Lạn, khu du lịch sinh thái có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ ở Vạn Yên,…

Liên quan đến cơ chế đặc thù cho ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, tại kỳ họp 4 của Quốc hội các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Đây sẽ là khung pháp lý đặc biệt để phát triển 3 đặc khu đầu tiên của cả nước.

Theo đề án phát triển đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn, những ngành nghề được ưu tiên phát triển gồm: công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cần.

Chính vì thế, ngay từ những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng việc phát triển các dự án lớn về hạ tầng nhằm hút dòng vốn đầu tư. Theo báo cáo của tỉnh này, từ 2015 đến nay đã thu hút được khoảng 36.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án.

Mới đây tỉnh Quảng Ninh cũng đã lựa chọn tập đoàn Sungroup là nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời lựa chọn tập đoàn này là nhà đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn, trong đó có kinh doanh casino.

Khu phức hợp du lịch này được xây dựng trên diện tích 2.500 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD tại đảo Cái Bầu và đảo Trà Ngọ.

Đại gia địa ốc đổ dồn về đặc khu kinh tế Vân Đồn, hàng loạt dự án nghìn tỷ khởi động - Ảnh 1.

Phối cảnh khu tổ hợp nghỉ dưỡng có casino của Sungroup.

Không chỉ Sungroup, nhiều đại gia địa ốc khác cũng đang đón đầu cơ hội ở Vân Đồn. Trong tuần qua, Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh đã làm việc với Công ty CP Vân Đồn Heritage Road về dự án “con đường di sản Vân Đồn”. Đây cũng được xem là một trong những dự án trọng điểm tại Vân Đồn có quy mô dự kiến 3.300ha.

Dự án này gồm có 2 hợp phần, trong đó hợp phần 1 có diện tích 2.800ha gồm có 7 phân khu trên núi và 1 phân khu đảo nhân tạo; hợp phần 2 là các đảo có diện tích 492ha.

Theo đơn vị tư vấn, đây là dự án khu du lịch, dịch vụ tổng hợp chất lượng cao sẽ xây dựng hệ thống du lịch liên hoàn. Dự án nằm trên khu đồi kéo dài từ xã Đông Xá đến xã Hạ Long.

Ngoài ra, tập đoàn CEO Group cũng đanh triển khai các thủ tục đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Dragon Bay. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có thông báo kết luận về triển khai dự án này sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo ý tưởng quy hoạch.

Theo đó, dự án nằm tại xã Hạ Long, được quy hoạch trên diện tích 94ha gồm 5 phân khu như tổ hợp khách sạn 5.000 phòng, công viên nước, trung tâm mua sắm, bến tàu, bãi biển công cộng. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.000 tỷ đồng.

Đại gia địa ốc đổ dồn về đặc khu kinh tế Vân Đồn, hàng loạt dự án nghìn tỷ khởi động - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án Sonasea Dragon Bay của CEO Group.

Theo lãnh đạo tỉnh Quang Ninh đây là dự án quan trọng hỗ trợ cho sự phát triển đồng bộ của Vân Đồn trong giai đoạn đầu, nên các ban, ngành của tỉnh rất chú trọng và hỗ trợ tích cực để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ngoài những dự án trên, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến đầu tư các dự án du lịch lớn như Furama Hạ Long Việt Nam Resort & Vilas với tổng vốn đầu tư trên 1.120 tỷ đồng, dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại đảo Ngọc Vừng do Tập đoàn FLC nghiên cứu với tổng vốn đầu tư khoảng 46.000 tỷ đồng và dự án đầu tư khu vực cảng và đô thị phía Bắc đảo cái Bầu với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng của Tổng công ty MBLand…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news