Tin mới

Đại gia Trung Quốc đấu giá thành công ngọc tỷ Càn Long 22 triệu USD

Thứ sáu, 16/12/2016, 09:10 (GMT+7)

Vật báu ngọc tỷ Càn Long vừa được đấu giá thành công tại Paris, Pháp. Người thắng cuộc là một vị doanh nhân Trung Quốc, ông chi ra 22 triệu USD, cao hơn 20 lần so với giá khởi điểm.

Vật báu ngọc tỷ Càn Long vừa được đấu giá thành công tại Paris, Pháp. Người thắng cuộc là một vị doanh nhân Trung Quốc, ông chi ra 22 triệu USD, cao hơn 20 lần so với giá khởi điểm.

Pháp luật TP.HCM dẫn tin từ BBC cho biết, vừa qua nhà đấu giá Drouot đã tổ chức bán đấu giá “Ngọc tỷ Càn Long” tại Paris, Pháp. Cuối phiên đấu giá, người thắng cuộc là một doanh nhân Trung Quốc (giấu tên). Vị đại gia này đã đấu giá thành công với mức giá lên tới 22 triệu USD, cao gấp 20 lần so với giá khởi điểm ban đầu.

Ngọc tỷ Càn Long được bán đấu giá thành công với mức giá 22 triệu USD. Ảnh: BBC

Ngọc tỷ có kích thước bằng bàn tay, được làm từ đá phiến có màu đỏ pha trắng và chạm khắc chín con rồng. Được biết, vật báu này thuộc về vua Càn Long, nhà Thanh, Trung Quốc – một trong những vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Trước đó, ngọc tỷ Càn Long thuộc quyền sở hữu của một vị bác sỹ hải quân Pháp, ông đã đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19 và sau đó mua rồi lưu giữ vật báu cho đến tận bây giờ. Mức giá kỷ lục trước đó của ngọc tỷ là 14 triệu USD.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news