Tin mới

Đại hội 19 Trung Quốc tiết lộ âm mưu chiếm quyền lực trong đảng

Thứ sáu, 20/10/2017, 11:27 (GMT+7)

Chủ tịch, Bí thư đảng ủy Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ Trung Quốc mới đây đã lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc chống lại việc tranh giành quyền lực trong đảng.

Chủ tịch, Bí thư đảng ủy Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy viên Ủy ban Chính sách tiền tệ Trung Quốc mới đây đã lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc chống lại việc tranh giành quyền lực trong đảng.

Trong buổi trả lời báo chí bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Sĩ Dư - Chủ tịch, Bí thư đảng ủy Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ Trung Quốc đã tiết lộ một số quan chức cấp cao có ý đồ thâu tóm quyền lực trong đảng.

Ông Tôn Chính Tài.

Lưu Sĩ Dư là một trong hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những quan chức bị ông Lưu nhắc tên có Tôn Chính Tài-cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 18. Ông Tôn bị chính thức tiếp nhận điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng"-cụm từ chỉ hành vi tham nhũng, vào hồi tháng 7 vừa qua.

Theo ông Lưu, ông Tập Cận Bình đã "xử lý những trường hợp như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Tôn Chính Tài". Ông Lưu cáo buộc, "tuy có vị thế cao và quyền lực lớn trong đảng, nhưng họ lại suy đồi nghiêm trọng và âm mưu chiếm quyền lãnh đạo trong đảng và giành quyền lực của nhà nước."

Tính đến thời điểm này, ông Lưu là quan chức cấp cao đầu tiên của Bắc Kinh lên tiếng cáo buộc Tôn Chính Tài về âm mưu thâu tóm quyền lực nội bộ. Ông Tôn hiện đang được chuyển giao cho cơ quan tư pháp tiếp tục quá trình điều tra. Tôn Chính Tài cũng đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch, Bí thư đảng ủy Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc nhận định, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Tập Cận Bình đã luôn nỗ lực phấn đấu để chống lại nạn tham nhũng-vốn bị đánh giá là "gây nguy hại nghiêm trọng đến nền tảng lãnh đạo và khả năng quản lý của đảng".

Trước đó, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI, ông Vương Kỳ Sơn cũng đã từng cảnh báo về hiện tượng các quan chức tìm cách giành quyền lực.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news