Tin mới

Đài Loan bắt đầu dùng máy bay do thám “nhất cử nhất động” của Trung Quốc

Thứ hai, 14/07/2014, 10:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo các phương tiện truyền thông, Đài Loan đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái để do thám Trung Quốc nhằm giảm các nguy cơ cho phi công từ việc Bắc Kinh triển khai tên lửa.

(Tinmoi.vn) Theo các phương tiện truyền thông, Đài Loan đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái để do thám Trung Quốc nhằm giảm các nguy cơ cho phi công từ việc Bắc Kinh triển khai tên lửa.


Vào tháng 3, quân đội Đài Loan đã triển khai một phi đội 32 máy bay không người lái do Học viện Khoa học và Công nghệ Chung Shan phát triển.

Ban đầu, các máy bay không người lái đóng quân tại tỉnh Đài Đông, bảo vệ không phận phía đông và phía nam nhưng gần đây đã mở rộng phạm vi sang eo biển Đài Loan, tờ Liberty Times cho biết.

“Hiện giờ, các máy bay này có thể theo dõi nhất cử nhất động của quân đội Trung Quốc ở khu vực ven biển đông nam”, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ quốc phòng Đài Loan tiết lộ.

Tờ báo cũng cho biết các hoạt động do thám này đã thu hút sự chú ý của Mỹ bởi Washington từng sử dụng máy bay không người lái tầm cao Global Hawk để thu thập thông tin tình báo từ Trung Quốc

Mỹ đã từng đưa vấn đề này ra thảo luận với Đài Loan tại một chương trình quân sự gần đây. Bộ quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin trên.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan đã hạ nhiệt kể từ khi Tổng thống thân Trung Quốc Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008. Ông Mã đã tái đắc cử chức vụ này năm 2012.

Bảo Linh (Theo AFP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news