Tin mới

Đài Loan biên chế tàu tên lửa “lớn chưa từng có” đề phòng Trung Quốc

Thứ tư, 01/04/2015, 08:03 (GMT+7)

Đài Loan vừa đưa tàu tên lửa lớn chưa từng có đi vào hoạt động. Buổi lễ ra mắt do Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trì, trước sự chứng kiến của hàng trăm sĩ quan hải quân. Hòn đảo đang phấn đấu hiện đại hóa quân sự để đáp ứng với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Đài Loan vừa đưa tàu tên lửa lớn chưa từng có đi vào hoạt động. Buổi lễ ra mắt do Tổng thống Mã Anh Cửu chủ trì, trước sự chứng kiến của hàng trăm sĩ quan hải quân. Hòn đảo đang phấn đấu hiện đại hóa quân sự để đáp ứng với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Tổng thống Mã Anh Cửu tham gia buổi lễ biên chế tàu tên lửa Tuo Chiang

Ông Mã Anh Cửu ca ngợi “sự tàng hình và tốc độ” của con tàu tại lễ kỷ niệm trước hàng trăm sĩ quan hải quân và nói rằng nó “phản ánh quyết tâm của quân đội là bảo vệ an ninh quốc gia”.

 

Được trang bị 16 tên lửa, con tàu sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan. Trung Quốc hiện vẫn coi hòn đảo là một phần lãnh thổ đang chờ hợp nhất của mình. Bắc Kinh dùng đến quân sự để đạt được điều này nếu cần thiết.

 

Tàu hộ tống 500 tấn có tên Tuo Chiang (Sông Đà) sẽ được triển khai đến căn cứ hải quân Tsoying ở phía nam ngay sau buổi lễ ra mắt. Đây sẽ là nguyên mẫu cho 11 tàu khác sắp được đóng cho hải quân Đài Loan.

Con tàu sơn 2 lớp sử dụng công nghệ tàng hình nhằm giảm sự phản xạ của sóng radar. Điều này khiến nó khó bị phát hiện hơn.

Vào tháng 12 năm ngoái, Đài Loan đã công bố kế hoạch sản xuất tên lửa đất đối không tiên tiến từ năm 2015. Đây là một phần trong những nỗ lực xây dựng lá chắn phòng không.

Đài Loan cũng công bố động thái tự sản xuất tàu ngầm mà theo ông Mã Anh Cửu là “rất quan trọng” để phòng vệ.

Hải quân Đài Loan hiện đang khai thác 1 hạm đội gồm 4 tàu ngầm nhưng chỉ có 2 trong số đó có thể triển khai nếu xảy ra chiến tranh. 2 chiếc khác được Mỹ sản xuất từ những năm 1940 và quá cũ để tham chiến.

Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện từ năm 2008 khi Mãy Anh Cửu, thuộc Quốc Dân đảng, thân Trung Quốc, lên nắm quyền.

Tuy nhiên, cần hiểu là mối đe dọa vẫn còn. Theo Bộ quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc hiện có hơn 1.500 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được huấn luyện trên đảo.

Bảo Linh (tin tức defensenews)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news