Tin mới

Đài Loan tố tàu sân bay Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không

Thứ tư, 12/07/2017, 14:14 (GMT+7)

Mới đây, Đài Loan đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc trong việc tàu sân bay Liêu Ninh xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Mới đây, Đài Loan đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc trong việc tàu sân bay Liêu Ninh xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Reuters dẫn tin từ cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan, theo đó, tàu sân bay Liêu Ninh chính thức rời khỏi Hong Kong vào trưa qua 11/7 (giờ địa phương). Sau đó, tàu sân bay này di chuyển về phía bắc, dọc theo phía tây eo biển Đài Loan và đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan lúc 2h40 sáng nay.

Tàu sân bay Liêu Ninh rời Hong Kong ngày 11/7. Ảnh: Reuters.

Hiện, lực lượng chức năng Đài Loan vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại vùng biển này. Đến thời điểm này chưa phát hiện ra điều bất thường.

Trước đó, tàu sân bay Liêu Ninh đến HongKong trong dịp kỷ niệm 20 năm Anh trao trả đặc khu hành chính này cho Trung Quốc. Đây là lần thứ 4 tàu sân bay Liêu Ninh di chuyển gần Đài Loan. Hồi đầu tháng, Đài Loan đã điều phi cơ theo sát tàu sân bay Liêu Ninh khi nó tới Hong Kong.

Theo một số nguồn tin giấu tên, cơ quan phòng vệ Đài Loan cảnh giác với tàu sân bay Liêu Ninh vì nghi ngờ nó đang thực hiện "nhiệm vụ huấn luyện" tương tự như hồi cuối tháng 12/2016 và đầu tháng 1/2017.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, đang chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn vẫn luôn nhất quán quan điểm, hy vọng Đài Loan độc lập.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news