Tin mới

Đại sứ Triều Tiên bị trục xuất phải trả tiền cho số hành lý quá cước

Thứ ba, 07/03/2017, 09:40 (GMT+7)

Trong khi làm thủ tục lên máy bay rời khỏi Malaysia, Đại sứ Triều Tiên bị trực xuất, Kang Chol phải chi thêm tiền cho 111 kg hành lý quá cước với 4 thùng lớn, 3 vali lớn và một TV 32 inch.

Trong khi làm thủ tục lên máy bay rời khỏi Malaysia, Đại sứ Triều Tiên bị trực xuất, Kang Chol phải chi thêm tiền cho 111 kg hành lý quá cước với 4 thùng lớn, 3 vali lớn và một TV 32 inch.

[mecloud]obbcHBdYGu[/mecloud]

Sau 2 ngày không lộ diện để thu dọn hành lý, ngay trước 18h hôm qua (hạn chót Malaysia yêu cầu ông Kang rời khỏi nước này), ông đã có mặt ở ga đi tại sân bay Kuala Lumpur.

Theo The Star, ông mang theo 4 thùng lớn, ba vali lớn và một TV 32 inch. Số hành lý được chất lên một chiếc xe khác trong khi ông cùng vợ con đi trên xe chính thức đến sân bay.

[mecloud]PqnPJwyMID[/mecloud]

Các nhân viên của sứ quán đã hỗ trợ ông kiểm tra hành lý khi làm thủ tục lên chuyến bay. Tuy nhiên, có tới 111 kg hành lý bị quá cước và họ phải trả thêm gần 7.000 RM (hơn 1.500 USD). 

Ông Kang bị thông báo trục xuất khỏi Malaysia hôm 4/3 và được yêu cầu rời Kuala Lumpur trong vòng 48 giờ, sau khi ông không đến Bộ Ngoại giao Malaysia theo lệnh triệu tập quanh nghi án Kim Jong-nam bị sát hại.

Triều Tiên hôm qua (6/3), cũng đã yêu cầu Đại sứ Malaysia Mohamad Nizan Mohamad phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ, động thái nhằm đáp trả việc Kuala Lumpur trục xuất ông Kang Chol.

Quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng sau cái chết của người được cho là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên không xác nhận nạn nhân là Kim Jong-nam, cho biết người bị giết tên là Kim Chol như trong hộ chiếu, "không phải bất cứ cái tên nào khác".

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news