Tin mới

Đại sứ VN tại LHQ: Từ chối đối thoại, Bắc Kinh đang “khiêu khích”

Thứ năm, 12/06/2014, 10:41 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Biển Đông song Trung Quốc lại từ chối. Bắc Kinh đang duy trì lập trường “khiêu khích”.

(Tinmoi.vn) Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, ông Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Biển Đông song Trung Quốc lại từ chối. Bắc Kinh đang duy trì lập trường “khiêu khích”.

Người dân Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam

Người dân Việt Nam tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam

Theo tin tức từ tờ SCMP, ông Lê Hoài Trung cho biết Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền với vùng biển quanh khu vực giàn khoan và từ chối đàm phán để giải quyết tranh chấp. “Chúng tôi muốn đàm phán, muốn đối thoại hoặc bất kỳ phương pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình nào khác”, ông Trung nói. Nhưng Trung Quốc vẫn duy trì lập trường “khiêu khích”.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn rất kiềm chế, nhưng tất nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, chúng tôi có quyền tự vệ”, Đại sứ Lê Hoài Trung nói thêm. Trước đó, tại Đối thoại Shangri-La ở Thái Lan, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng bộ Quốc phòng cũng khẳng định Việt Nam đã rất tích cực để tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

Tờ Duowei của người Hoa hải ngoại ngày 11/6 cũng đưa tin việc từ chôi tham gia đàm phán cấp cao với lãnh đạo Việt Nam để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Biển Đông là động thái “tuyệt tình hiếm thấy” của Trung Quốc. Còn tờ Kyodo News của Nhật Bản thì bình luận đây là thái độ hống hách hiếm thấy.

Các cuộc đàm phán giữa quan chức cấp thấp đã thất bại vậy thì thử hỏi đến bao giờ các cuộc đàm phán cấp cao mới diễn ra được? Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết vẫn có cơ hội cho đối thoại song Bắc Kinh đã cương quyết không thay đổi lập trường của mình.

Bảo Linh (Theo SCMP/Duowei/Kyodo News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news