Tin mới

Đàn em trùm giang hồ Năm Cam cầm đầu vụ truy sát 2 người trong BV Quốc Ánh

Thứ sáu, 22/07/2016, 09:53 (GMT+7)

Liên quan đến vụ "Côn đồ xông vào bệnh viện truy sát 2 thanh niên", cảnh sát phát hiện Sáng là nghi can cầm đầu. Sáng là tay “anh chị” có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn và được mệnh danh là “hùm xám cây Da Sà”.

Liên quan đến vụ "Côn đồ xông vào bệnh viện truy sát 2 thanh niên", cảnh sát phát hiện Sáng là nghi can cầm đầu. Sáng là tay “anh chị” có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn và được mệnh danh là “hùm xám cây Da Sà”.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ truy sát bệnh viện Quốc Ánh (Q. Bình Tân) là Sỳ Vĩnh Sáng, tự “A Tày” (SN 1961), Sín Hỷ Phí (SN 1979, em vợ Sáng); Cổ Vũ Linh (SN 1992, quê Trà Vinh) và Trần Minh Đương (1988, quê Cà Mau, tất cả đều ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng khác và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Sín Nhục Diện (SN 1976) và Nguyễn Thanh Long (SN 2000, cùng ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Cổ Chí Linh bị chém ở chân và bàn tay khá nặng - Ảnh: Người lao động

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tri thức trực tuyến, cảnh sát xác định ông Sáng là nghi can cầm đầu nhóm côn đồ xông vào bệnh viện. Khám xét nhà nghi can này, công an thu giữ được rất nhiều đao, kiếm, mã tấu…

Theo cơ quan điều tra, Sáng là tay “anh chị” có tiếng trong giới giang hồ Sài Gòn và được mệnh danh là “hùm xám cây Da Sà”.

Sau 20 năm vào tù ra khám, đến năm 1996 Sáng trở thành đệ tử thân tín trong đường dây tội phạm của Năm Cam. Khi băng nhóm trùm giang hồ bị triệt phá năm 2002, Sáng bị đưa đi cải tạo đến năm 2004 mới ra trại.

Trước đó, như tin tức đã đưa, chiều 5/6, Nguyễn Minh Nhựt (16 tuổi) và Cổ Chí Linh (19 tuổi) đi bơi thì xảy ra va chạm với nhóm Lê Quốc Bảo và Nguyễn Huy Hoàng. Khi Nhựt và Chí Linh rời hồ bơi thì bị đối thủ chặn đánh nên phải bỏ chạy.

Về phòng trọ, Nhựt kể cho Cổ Vũ Linh (24 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Minh Đương (28 tuổi, quê Cà Mau) nghe.

Sau đó, 4 nghi can ra chợ mua mỗi người một con dao đi tìm nhóm đối thủ đánh trả thù. Đến trước nhà Sáng, nhóm Linh gặp Bảo, Hoàng cùng một số thanh niên đang đứng trước nhà nên cầm dao xông vào chém khiến các đối thủ phải bỏ chạy lên lầu. Lúc này, Sín Hỷ Phí chạy sang thì bị nhóm này chém gây thương tích ở tay và lưng.

Thấy “đàn anh” bị đánh, nhóm thanh niên trên lầu chạy xuống cầm đao, mã tấu chém trúng mắt Chí Linh và mặt Vũ Linh. Đương cũng bị đánh gãy ngón tay khiến cả nhóm phải bỏ chạy. Sau đó Chí Linh và Đương được người nhà đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Bệnh viện Quốc Ánh nơi xảy ra vụ truy sát - Ảnh: Infonet

Lúc này, Sín Hỷ Phí cũng vừa được đưa vào cơ sở y tế này chữa trị vết thương. Thấy nhóm đối thủ trong bệnh viện, Sỳ Vĩnh Sáng cùng đàn em mang theo mã tấu, dao, kiếm, tuýp sắt xông vào bệnh viện gây nên vụ chém người kinh hoàng. Sín Hỷ Phí cũng lao vào đánh khiến Chí Linh và Đương bị thương tích nặng. Trong đó, Chí Linh gần đứt lìa bàn tay.

Sau khi gây án, nhóm côn đồ bỏ đi. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Xem thêm video:

[mecloud]ZwHADKCl1h[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news