Tin mới

Đạn lạc từ trên trời xuyên mái tôn đâm thủng chân người dân

Thứ ba, 21/06/2016, 07:50 (GMT+7)

Viên đạn từ trên không xuyên mái tôn rồi đâm thủng đùi phải một phụ nữ. Vụ tai nạn hi hữu trên khiến chị Thành bị thương nặng ở chân phải, vị trí gần đầu gối, gia đình đã phải đưa chị nhập viện để mổ lấy đầu đạn.

Viên đạn từ trên không xuyên mái tôn rồi đâm thủng đùi phải một phụ nữ. Vụ tai nạn hi hữu trên khiến chị Thành bị thương nặng ở chân phải, vị trí gần đầu gối, gia đình đã phải đưa chị nhập viện để mổ lấy đầu đạn.

Bà Nguyễn Thị Khốn chỉ chỗ mái tôn bị viên đạn xuyên thủng. Ảnh: Công an TP HCM

Theo thông tin trên báo Công an TP HCM, VnEpress, chiều qua 20/6, ông Lê Ngọc Anh- Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng , tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa qua trên địa bàn xã đã xảy ra một trường hợp tai nạn hi hữu khi một viên đạn từ trên trời rơi xuống xuyên qua mái tôn đâm trúng chân một người phụ nữ.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thành (45 tuổi, trú xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) vẫn điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị đạn lạc đâm trúng chân.

Trước đó, vào chiều 17/6, chị Thành từ ngoài vườn vào nhà thì bị vật lạ từ trên không xuyên qua mái tôn đâm trúng chân phải, vị trí trên đầu gối.

Bà Nguyễn Thị Khốn (68 tuổi, chị ruột của chị Thành) là người chứng kiến vụ việc cho biết: “Nghe tiếng kêu của chị Thành, tôi chạy đến thì thấy ở gần đầu gối chân phải của chị Thành chảy nhiều máu.

Sau đó tôi gọi xe cấp cứu đến sơ cứu cầm máu tại chổ rồi nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế”. Sau khi xảy ra sự cố, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng để điều tra.

Bên cạnh đó, sau khi phẩu thuật lấy viên đạn ra khỏi chân chị Thành, các bác sĩ gửi viên đạn về địa phương nhằm phục vụ cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Hiện trường cho thấy viên đạn xuyên qua mái tôn chếch một góc 45 độ, làm thủng một lỗ sắc nhọn đường kính từ 0,8- 1 cm. 

Theo một vị lãnh đạo xã Hải Thượng cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, trên địa bàn không có hoạt động tập luyện của lực lượng vũ trang. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news