Tin mới

Dân Pháp ăn mừng sáng đêm với ngôi vương Worl Cup 2018

Thứ hai, 16/07/2018, 09:33 (GMT+7)

Sau 20 năm, lịch sử lại lập lại thêm một lần nữa khi Pháp đăng quang vô địch Worl Cup lần thứ 2 và xô đổ hàng loạt tượng đài xuất sắc. Hàng triệu người Pháp đã vinh danh HLV Didier Deschamps.

Sau 20 năm, lịch sử lại lập lại thêm một lần nữa khi Pháp đăng quang vô địch Worl Cup lần thứ 2 và xô đổ hàng loạt tượng đài xuất sắc. Hàng triệu người Pháp đã vinh danh HLV Didier Deschamps.

Hãng tin Reuters đưa tin cho hay trong trận chung kết Worl Cup 2018 trên SVĐ Luzhniki của Moscow, 6 bàn thắng đã được ghi với kết quả chung cuộc 4-2 nghiêng về Les Bleus. Khác với dự đoán ban đầu, các học trò của ông Deschamps không quá khó khăn để đánh bại Croatia, lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 kể từ France 98 tổ chức tại quê nhà.

Croatia được biết đến là một tập thể xuất sắc và tầm cỡ thế giới đủ yếu tố để lần đầu lọt đến trận chung kết cuối cùng và lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, tuyển Pháp đã có cú lội ngược dòng dành chiến thắng.

Ảnh: Reuters

Thế trận biến hóa và ít lập lại sau những trận đấu liên tiếp, cựu cầu thủ huyền thoại người Pháp đã khiến người đồng nhiệm Dalic bên phía Croatia khó lòng "bắt bài". Pháp đã chủ động hơn trong những lần tấn công và khiến đối thủ kiệtsức trong thế bám đuổi khi may mắn có cơ hội vươn lên dẫn trước. 

Ảnh: Reuters

Deschamps cũng sẵn sàng rút Kante ra sân khi cảm thấy "máy quét" này hoạt động không còn hiệu quả cao trước các tuyển thủ cao to và thi đấu đầy nội lực đến từ Nam Tư cũ. Nhưng sau cùng, có lẽ việc phải liên tục thi đấu suốt 120 phút ở 3 vòng đấu và có thời gian nghỉ ít hơn Pháp khiến đoàn quân được dẫn dắt lối chơi bởi đội trưởng Luka Modric bại trận.

Ảnh: Reuters

HLV Deschamps lập kỷ lục giành ngôi vương World Cup ở cả vị trí cầu thủ (1998) lẫn cương vị HLV trưởng (2018), đứng vào hàng ngũ 3 huyền thoại thế giới làm được điều tương tự sau Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức. Chiến thắng của đoàn quân "Gà trống Gaulois" cũng xoa dịu thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha ở Euro 2016 và A. Griezmann phải rơi lệ hạnh phúc sau trận chiến quả cảm, điều mà anh uất nghẹn khóc tức tưởi sau trận thua ở mùa Euro cách đây 2 năm.

Ảnh: Reuters

Ở bàn thua thứ 2 của Croatia trên chấm phạt đền, người hâm mộ bóng đã cho rằng công nghệ VAR đã phá hỏng một trận chung kết "trong mơ" và trọng tài Pitana là người gián tiếp thực hiện điều đó. Tuy nhiên, trong pha bóng mà tình huống chạm tay Perisic có thể dẫn đến bàn thắng thì một quyết định thổi phạt 11 m giành cho tuyển Pháp là hoàn toàn hợp lí.

Mặc dù thất bại nhưng tuyển Croatia vẫn ngẩng cao đầu rời giải đấu. Lần đầu tiên họ làm rạng rỡ bóng đá nước nhà sau thời thế hệ vàng của Davor Suker hay Boban, thậm chí còn xuất sắc hơn những huyền thoại khi giành ngôi á quân World Cup 2018

Nữ tổng thống Croatia, Kolinda Grabar-Kitarović đã không ngại đứng dưới mưa để ôm hôn, chúc mừng từng người hùng của nước nhà trong buổi trao giải với một thái độ hạnh phúc, mãn nhãn và không kém phần tự hào.

Tài năng 19 tuổi Mbappe trở thành tuyển thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn thắng ở một trận chung kết, kể từ khi huyền thoại Brazil, "vua bóng đá" Pele làm được điều tương tự ở tuổi 17 tại World Cup năm 1958.

Mbappe cũng là cầu thủ được vinh danh danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup kỳ này. Tiền vệ Croatia Luka Modric giành giải Quả bóng vàng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh trở thành Vua phá lưới World Cup với danh hiệu Chiếc giày vàng và thủ thành tuyển Bỉ Thibaut Courtois đạt giải Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news