Tin mới

Dân "tự xử" trộm chó, Bộ Công an lên tiếng

Thứ bảy, 27/12/2014, 07:54 (GMT+7)

“Thông thường, những vụ trộm chó rất khó tìm nhưng chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng vào cuộc và xử lý thích đáng kể cả vi phạm hành chính hay hình sự, không để tình trạng dân “tự xử”, đại diện Bộ Công an nói.

“Thông thường, những vụ trộm chó rất khó tìm nhưng chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng vào cuộc và xử lý thích đáng kể cả vi phạm hành chính hay hình sự, không để tình trạng dân “tự xử”, đại diện Bộ Công an nói.

 

Đó là khẳng định của Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an trước câu hỏi của báo chí về nạn trộm chó và chuyện người dân “tự xử” đã gây ra nhiều câu chuyện thương tâm trong thời gian qua tại cuộc họp về tình hình công tác năm 2014, phương hướng 2015 của Bộ Công an tổ chức hôm qua (26/12).  

Trộm chó bị đánh chết, Bộ công an: “không để tình trạng người dân tự xử”

Thanh niên trộm chó đang được điều trị trong bệnh viện.

Trước đó, như tin tức đã đưa, trong ba năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ kẻ trộm chó bị người dân đánh đến chết. Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào đêm 19/12 tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Tại thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện 4 thanh niên đi xe máy trong làng, nghi là trộm chó nên đã tri hô vây bắt và đánh hội đồng, khiến 2 người chết, 2 bị thương. Có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc trên, trong đó nhiều luật sư lo ngại về tình trạng người dân “tự xử”, đánh hội đồng làm chết người trộm chó trong thời gian qua và cho rằng ‘nếu đêt người dân tự xử, xã hội sẽ loạn”.

 

Clip ăn trộm chó khiến dân mạng nổi giận:

 

“Cả làng quây đánh một người trộm chó đến chết là hành động coi thường pháp luật nghiêm trọng. Với xu hướng gia tăng như vừa qua, chắc chắn có những kẻ cầm đầu, kích động. Việc người dân vừa làm quan tòa, vừa làm người thi hành án là hành động không thế chấp nhận. Nếu cứ để người dân tự xử như vậy, xã hội sẽ loạn!”, luật sư Phạm Văn Huỳnh - Trưởng văn phòng luật sư Tâm Đức nói. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news