Tin mới

Đang điều trị COVID-19, BN 862 bỏ ăn 4 bữa, nằng nặc đòi về nhà

Thứ tư, 12/08/2020, 11:50 (GMT+7)

BN 862 đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị. Theo Giám đốc Bệnh viện cho biết, BN này đã bỏ ăn 4 bữa và nằng nặc đòi về nhà.

Trả lời phỏng vấn với Thanh Niên, bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi Quảng Trị cho biết, hiện tình hình sức khỏe của 5 bệnh nhân điều trị tại đây đều ổn định.

5 bệnh nhân này bao gồm bệnh nhân 749, 750, 833, 861 và 862. Cả 5 bệnh nhân đều không sốt, không ho và các cơ quan tim phổi chưa hề bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra, bệnh nhân 749, 750 và 833 còn có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi Quảng Trị, nơi đang điều trị cho 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Internet

Trong đó, tường hợp của bệnh nhân 862 đang khiến công tác điều trị của đội ngũ y bác sĩ gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân là bà H.T.X. (66 tuổi, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo bác sĩ Trường, kể từ khi BN 862 vào khu cách ly, bà đã bỏ ăn 4 bữa. Sau khi được các bác sĩ động viên, bệnh nhân cũng chỉ uống ít sữa. Bệnh nhân một mực đòi về nhà dù cho các bác sĩ có hết lời khuyên nhủ. Do bệnh nhân là người dân tộc thiểu số nên quá trình giao tiếp gặp khó khăn.

Được biết BN 862 là mẹ của BN 832, bệnh nhân COVID-19 thứ 16 đã tử vong trong ngày 11/8. Dù vậy các bác sĩ vẫn chưa hề cho mẹ bệnh nhân biết thông tin về con trai bà đã qua đời.

Đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: TTXVN

Trước khi phát hiện nhiễm COVID-19, bà X. đã có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc cho BN832.

Trong thời gian ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (Phòng 609, tầng 6, khu nhà G) và thường di chuyển nhiều nơi của khu nhà G Bệnh nhân thường đi đến căn tin Bệnh viện để nhận cơm và các quán bán hàng xung quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Về BN 832, con trai BN862 vừa tử vong ngày 11/8, đây là bệnh nhân có bệnh nền nặng và nhiễm COVID-19. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) và được chẩn đoán: viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy tim, suy kiệt nặng.

Bên trong khu cách ly Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 11/8, bệnh nhân có 4 lần ngừng tuần hoàn hô hấp, được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, tạo nhịp tim ngoài lồng ngực nhiều lần. Tuy nhiên đến 10h30 cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

Đây là ca tử vong đầu tiên ở Quảng Trị và là ca tử vong thứ 16. Về tuổi, đây là bệnh nhân trẻ tuổi thứ 2 trong số ca tử vong, tuy nhiên tất cả 16 bệnh nhân tử vong đều có bệnh nền.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news