Tin mới

Đang làm bùa phép, “thầy pháp” bị bắt khởi tố hình sự

Thứ sáu, 20/06/2014, 11:09 (GMT+7)

Mỗi ngày, “thầy” Trần Văn Bửu bỏ túi khoảng nửa triệu đồng từ việc bán bùa, làm phép.

 

 

Mỗi ngày, “thầy” Trần Văn Bửu bỏ túi khoảng nửa triệu đồng từ việc bán bùa, làm phép.


Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Trần Văn Bửu (SN 1975; ngụ ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) về hành vi “hành nghề mê tín, dị đoan”, vi phạm quy định tại Điều 247 Bộ luật Hình sự.

"Thầy" Bửu (bìa trái)

Qua điều tra, Trần Văn Bửu đã lợi dụng sự mê tín của người dân để hoạt động bùa chú nhằm trục lợi bằng các hình thức như: trị bệnh tà bằng cách dùng viết mực vẽ lên tờ giấy và làm phép sau đó đốt tờ giấy cháy thành tro rồi cho người bệnh uống. Đối với người đến xin phép làm ăn thì Bửu dùng viết mực vẽ lên tờ giấy màu vàng và làm phép rồi đưa cho họ. Mỗi ngày đối tượng trị bệnh và làm phép cho khoảng 15 người, thu nhập từ 400 – 500 ngàn đồng.

Sản phẩm bùa, phép của ông Bửu

Công an huyện Bình Tân cho biết, ông Bửu đã hành nghề từ năm 2011, từng bị lập biên bản vi phạm hành chính 4 triệu đồng, bị tịch thu và tiêu hủy các tang vật hành nghề.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news