Tin mới

Một nhà toán học đã trúng xổ số độc đắc14 lần với công thức bí mật này

Thứ ba, 09/04/2019, 21:14 (GMT+7)

Một nhà toán học ở Rumani đã trúng xổ số độc đắc tới 14 lần khi đang "nghỉ hưu" tại một hòn đảo nhiệt đới.

Thống kế mới đây cho thấy, một người có khả năng bị sét đánh còn cao hơn gấp 4 lần so với trúng xổ sổ độc đắc. Tuy nhiên, mọi dự đoán này đều không chính xác với nhà toán học người Úc Stefan Mandel. Với 14 lần trúng số độc đắc ông đã có cuộc sống an nhàn tại một hòn đảo nhiệt đới.

Trong hai lần trúng đầu tiên của Mandel là tại Rumani là khi ông đang kiếm tiền để đưa vợ con đi ra nước ngoài. Điều đáng nói là lúc ấy, mức lương của ông mới có 88 USD mỗi tháng. Do đó, ngay sau khi trúng xổ sổ, ông đã dùng số tiền này để đưa gia đình tới Israel trước khi tới Úc định cư.

Khi sang Úc, Mandel lại tiếp tục trúng thêm 12 lần nữa. Theo các chuyên gia chỉ ra rằng, những người trúng số độc đắc thường tiêu pha hết giải thưởng bằng cách mua nhà xa hoa, những siêu xe đắt tiền, đánh bạc..Robert Pagliarini, một chuyên gia lập kế hoạch tài chính đã khuyên rằng, nếu bạn trúng số độc đắc thì nên thuê một luật sư, một chuyên gia về thuế và một cố vấn tài chính để giúp bạn đưa ra những quyết định thông minh về tài chính và lập kế hoạch cho tương lai.

Khác với những người trúng độc đắc khác, sau 14 lần trúng xổ số, Mandel đã đặt mục tiêu giành giải độc đắc của Virginia Lottery nơi tỷ lệ trúng thưởng rất thấp nhưng giải thưởng lại rất lớn.

Thế nhưng khi áp dụng các chiến thuật của mình vào xổ số Virginia Lottery, Mandel đã bị bắt và nhận án tù 20 tháng tại Israel.

Sau khi ra tù, nhà toán học người Rumani quyết định nghỉ hưu, hưởng an nhàn tại Vanuatu, một quốc đảo tại Nam Thái Bình Dương, nơi nổi tiếng với những ngọn núi lửa và thác nước hùng vĩ.

Lý do mà Mandel bị bắt đó chính là trong 14 lần trúng xổ số kế hoạch của ông là hợp pháp nhưng áp dụng luật mới tại Mỹ và Úc đã đưa hành vi này vào danh sách bị cấm. Hiện tại hai thành phần chính trong công thức của Mandel là mua vé số lượng lớn và in vé tại nhà hiện tại đã bị cấm.

Cụ thể Mandel đã sử dụng công thức để kiếm được nhiều tiền từ xổ số đó là:

Tính tổng số các tổ hợp số có thể có.

Tìm nơi có giải thưởng xổ số lớn hơn ba lần hoặc nhiều hơn tổng số tiền bỏ ra mua toàn bộ các tổ hợp số.

Sau đó, lấy số tiền mua đủ toàn bộ tổ hợp.In ra hàng triệu vé với mỗi kết hợp.

Tiếp theo sẽ đưa vé cho các đại lý vé số được ủy quyền. Lưu ý khi giành chiến thắng thì nên chia tiền cho các nhà đầu tư. Ví dụ như Mandel, khi ông trúng xổ số ,3 triệu USD vào năm 1987, ông đã chia gần hết cho các nhà đầu tư và chỉ còn lại cho mình 97.000 US.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phương thức của Mandel không thể áp dụng tại hầu hết quốc gia chứ không chỉ riêng gì Việt Nam, Mỹ và Úc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news