Tin mới

Đằng sau chiến công của U23 Việt Nam: Đấu trường thế giới có còn viển vông?

Thứ ba, 30/01/2018, 09:58 (GMT+7)

Với ngôi á quân ở VCK U23 châu Á 2018, liệu đã tới lúc U23 Việt Nam đặt mục tiêu Olympic?

Với ngôi á quân ở VCK U23 châu Á 2018, liệu đã tới lúc U23 Việt Nam đặt mục tiêu Olympic?

Kể từ Olympic 2016, 3 đại diện môn bóng đá nam cho châu Á sẽ được quyết định bởi giải U23 diễn ra cùng năm. 2 năm trước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq là 3 đội tuyển xuất sắc giành tấm vé đến Brazil.

VCK U23 châu Á 2018 không được tính suất dự Olympic. Chính vì thế dù lọt vào trận chung kết, vẫn chưa thể đến với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Để góp mặt tại Olmypic, đoàn quân áo đỏ cần lọt vào top VCK U23 châu Á 2020.

Đằng sau chiến công của U23 Việt Nam: Đấu trường thế giới có còn viển vông? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam gây ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018.

Liệu chúng ta có thể làm nên điều kỳ diệu một lần nữa? Đây là câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra sau trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Nhìn vào lịch sử, Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 "khách quen" của Olympic. Suất còn lại liên tục thay đổi giữa các đội bóng khác nhau.

Tại giải đấu năm 2016, U23 Iraq đánh bại chủ nhà Qatar tại hiệp phụ để là đại diện thứ 3 của châu Á dự Olmypic.

Giải đấu năm nay, 2 đội bóng không ai ngờ là Việt Nam và Uzbekistan lọt vào chung kết. Nhưng tới 2020, khi Olympic vẫy gọi, những "đại gia" như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Saudi Arabia... sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều.

Người Nhật đã có chiến lược dài hơn. Họ mang đến Trung Quốc đội hình toàn các cầu thủ U20. Nghĩa là đến 2020, U23 Nhật sẽ bước vào độ chín và sẵn sàng giành lại ngôi vương.

Qatar cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Đội bóng đến từ Tây Á muốn tham gia càng nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới càng tốt nhằm hướng tới World Cup 2022 trên sân nhà.

Ngay cả Malaysia cũng đặt mục tiêu Olympic. Theo HLV Ong Kim Swee, 2 năm nữa Malaysia đủ sức tái lập ít nhất thành tích lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Nếu cố gắng và may mắn hơn, họ hoàn toàn có thể vào top 3.

Về phần U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại 2 điều quý giá là sự tự tin và tính thừa kế.

Với sự tự tin, đoàn quân áo đỏ sẵn sàng đương đầu với bất cứ đối thủ nào. Kể cả trong tình cảnh khó khăn nhất, họ vẫn tin vào chiến thắng.

Đằng sau chiến công của U23 Việt Nam: Đấu trường thế giới có còn viển vông? - Ảnh 2.

Quang Hải đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2020.

Ngoài ra, 9/23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 đủ điều kiện tham dự giải đấu này vào năm 2020 bao gồm: thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Trọng Đại, Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải, Tiến Dụng, Thái Quý và tiền đạo Đức Chinh.

Với kinh nghiệm sẵn có, họ sẽ là trụ cột cho U23 Việt Nam trong tương lai. Cộng thêm nhiều thành viên U20 từng dự World Cup và những lứa U19, U16 đang tiến bộ từng ngày, lực lượng bổ sung rất dồi dào.

Ngôi á quân VCK U23 châu Á cũng đem tới cho đoàn quân áo đỏ lợi thế về bốc thăm. Nằm ở nhóm hạt giống cao, U23 Việt Nam sẽ tránh được kha khá đối thủ mạnh tại vòng bảng. Nhờ đó, cơ hội tiến sâu cao hơn.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Park Hang-seo