Tin mới

Dành 16.000 tỷ đồng hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân

Thứ hai, 02/06/2014, 16:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng 2/6 tại phiên thảo luận kinh tế- xã hội Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội dự kiến dành 16.000 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, và ngư dân để các lực lượng bám biển, bảo vệ chủ quyền biển Đông.

(Tinmoi.vn) Sáng 2/6 tại phiên thảo luận kinh tế- xã hội Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội dự kiến dành 16.000 tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, và ngư dân để các lực lượng bám biển, bảo vệ chủ quyền biển Đông.

Dành 16.000 tỷ đồng hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân

Quốc hội dành 16.000 tỷ đồng hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân (Ảnh minh họa)

 

Trước tình hình biển đông đang nóng lên từng ngày, trong phiên thảo luận về kinh tế- xã hội sáng nay các đại biểu đều kiến nghị các giải pháp bảo vệ chủ quyền trên biển Đông. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về khoản ngân sách 16.000 tỉ đồng hỗ trợ các lực lượng của chúng ta bám biển, bảo vệ chủ quyền biển Đông mà Quốc hội (QH) sẽ quyết tại kỳ họp này.

"Đây là vấn đề rất lớn sẽ được Quốc hội thảo luận và quyết định trong kỳ họp này, để đi đến quyết định đáp ứng tình hình thực tế đặt ra trong bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Việt Nam", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Đại biểu Đỗ Văn Đương, TP.HCM ủng hộ mạnh mẽ việc chi hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân, “Cần thiết phải dành 16.000 tỉ đồng, thậm chí nhiều hơn nữa cho cảnh sát biển, kiểm ngư đang suốt ngày quần thảo với Trung Quốc trên biển Đông”, ông Đương nói.

Ông Dương còn đưa ra kiến nghị nên tạm dừng các dự án liên quan đến nhu cầu sử dụng dân sự sắp tới, tạm dừng xây trụ sở mới...để trập trung nguồn lực cho bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Một đại biểu khác của TP.HCM, ông Trần Du Lịch cũng cho rằng, 16.000 tỷ đồng dành riêng cho biển đảo là lớn nhưng chưa đủ và đề nghị cắt phần lớn các khoản chi tiêu khác như hạn chế hội họp, mua sắm xe công, công tác nước ngoài để trập trung nguồn lực cho quốc phòng an ninh.

Nhiều đại biểu khác ở Hòa Bình và Bắc Kạn...cũng đều ủng hộ tập trung 16.000 tỉ đồng hỗ trợ các lực lượng bám biển như dự kiến của QH.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news