Tin mới

Đánh kẻ trộm gà, người đàn ông lĩnh án 12 tháng tù treo

Thứ tư, 27/09/2017, 15:47 (GMT+7)

Nếu đánh kẻ trộm gây thương tích, hoàn toàn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Nếu đánh kẻ trộm gây thương tích, hoàn toàn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Theo PLO, Thanh Niên, ngày 25/9, TAND tỉnh Tây Ninh bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù, cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích" trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.

Đồng thời HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 75 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh tại tòa. Ảnh: Internet

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/8/2015, Tạ Công Trung (23 tuổi) rủ Lê Minh Thành (21 tuổi) vào nhà ông Ánh trộm gà. Được biết cả 2 đối tượng đều nghiện ma túy và đang được điều trị cai nghiện.

Trước đó, ông Ánh đã bị trộm mất gà 8 lần nên vô cùng kích động, bức xúc khi bắt được quả tang Trung và Thành trộm gà nhà mình. Ngay lập tức ông Ánh đã dùng vật nhọn đâm vào người Trung khiến người này bị tổn thương 73% vùng bụng và 1% vùng mông.  

Từ vụ việc này nhiều người đặt ra câu hỏi nếu gặp kẻ trộm thì phải làm sao cho đúng?

Trả lời PV trên báo Thanh Niên, Luật sư Nguyễn Thúy Lệ khẳng định đánh trộm là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp bắt quả tang kẻ trộm thì tốt nhất là nên làm điều gì đó để khống chế đối tượng. Không nên đánh hay hành hung vì có thể phải hầu tòa và lãnh án tù nếu bị kiện ngược lại.

Thu Hằng (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news