Tin mới

Danh sách 14 điểm sẽ được lắp đặt Wifi công cộng miễn phí ở Hà Nội

Thứ hai, 14/09/2020, 20:46 (GMT+7)

Hà Nội sẽ có thêm 14 điểm được lắp đặt truy cập Wifi công cộng miễn phí trong năm 2020.

Theo tin tức từ Vnexpress, VNPT sẽ triển khai lắp đặt thêm 14 điểm truy cập wifi công cộng miễn phí trong năm 2020, trong đó, tập trung ở các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.

Cụ thể 4 địa điểm bao gồm: Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Làng lụa Vạn Phúc sẽ được đưa vào hoạt động trước 10/10 để kỷ niệm 1010 năm Thăng Long.

Ảnh: Internet

10 địa điểm còn lại bao gồm:

1. Khu phố cổ Hà Nội (Nhà cổ 87 Mã Mây, Ô Quan Chưởng, Đền Quan Đế, Đình Kim Ngân, các phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Tạ Hiện và Hàng Thiếc, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ)

Ảnh: Internet

2. Chùa Một Cột

3. Di tích nhà tù Hỏa Lò

4. Di tích làng cổ xã Đường Lâm

5. Đền Quán Thánh (Tứ trấn Thăng Long)

6. Chùa Trấn Quốc và cụm di tích khu vực Hồ Tây (Phủ Tây Hồ, Chùa Kim Liên, Chùa Vạn Niên, Chùa Thiên Niên, Chùa Tảo Sách, Chùa Tĩnh Lâu)

7. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Ảnh: Internet

8. Nhà hát lớn

9. Công viên Thống Nhất

10. Công viên Thủ Lệ

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hà Đông và thị xã Sơn Tây và các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện, phối hợp với VNPT Hà Nội triển khai, lắp đặt hệ thống wifi công cộng miễn phí.

Ảnh: Internet

Khi kết nối, người dùng có thể truy cập Internet tốc độ cao không hạn chế dung lượng và số lần đăng nhập. Hệ thống mạng được lắp đặt phù hợp với mọi thiết bị đầu cưới có tính năng truy cập Internet. Việc lắp đặt 14 điểm Wi-Fi công cộng miễn phí nằm trong kế hoạch của thành phố Hà Nội nhằm phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news