Tin mới

Danh sách chính thức U23 Việt Nam: Không có Quang Hải, Văn Hậu

Thứ sáu, 05/07/2019, 21:35 (GMT+7)

Danh sách 18 cầu thủ U23 Việt Nam không có những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Hậu.

Nguyễn Quang Hải sẽ không góp mặt trong đội hình U23 lần này. Ảnh: Zing.vn

Theo Zing.vn, Lao động, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 18 cầu thủ U23 Việt Nam chính thức cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của đội trong tháng 7/2019. Do đợt tập trung này diễn ra đúng thời điểm V.League vẫn thi đấu nên danh sách U23 Việt Nam sẽ không có những cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Triệu Việt Hưng, Tiến Dũng.

Một số cái tên quen thuộc trong danh sách lần này có Tiến Linh (Bình Dương), tiền vệ Thanh Sơn (HAGL). Đáng chú ý, cầu thủ Việt kiểu Martin Lo (Phố Hiến) cũng góp mặt.

Những cầu thủ được gọi tên đa phần đều thuộc tuyển U22 Việt Nam, cầu thủ dự bị và cần thời gian chứng minh năng lực.

Danh sách U23 Việt Nam triệu tập Đợt 3 năm 2019:

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (1998 - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (1998 - SHB Đà Nẵng)

Hậu vệ: Nguyễn Khắc Vũ (1997 - Long An), Lê Ngọc Bảo (1998 - Phố Hiến), Nguyễn Văn Đạt (1998 - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Bá Đức (1998 - Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Hạnh (1998 - Hải Phòng), Vũ Viết Triều (1997 - Than Quảng Ninh).

Tiền vệ: A Mít (1997 - SHB Đà Nẵng), Trần Văn Bửu (1998 - Sài Gòn FC), Trần Thanh Sơn (1997 - Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Trọng Long (2000 - Phố Hiến), Nguyễn Vũ Tín (1998 - Sài Gòn FC), Nguyễn Sỹ Tú (1998 - Phù Đổng), Martin Lo (1997 - Phố Hiến), Trần Bảo Toàn (2000 - Hoàng Anh Gia Lai).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (1997 - Becamex Bình Dương), Huỳnh Tiến Đạt (2000 - Phố Hiến), Nguyễn Trần Việt Cường (2000 - Becamex Bình Dương).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news