Tin mới

Danh sách tân Bí thư các tỉnh, thành phố

Thứ bảy, 17/10/2015, 14:34 (GMT+7)

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy.

1. Ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 16/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư.

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Phó bí thư Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Võ Công Trí và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu làm Phó bí thư.

Được biết ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, quê xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng, trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. 

Ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từng là Trưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên, sau đó làm Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu, Phó bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Năm 2011, ông Nguyễn Xuân Anh được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Tháng 4/2014, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

2. Ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Kiên Giang

Sáng 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Được biết, ông Nghị có trình độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), cao cấp lý luận chính trị. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy.

3. Ông Nguyễn Hoàng Anh được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1963 tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng; là Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; Cử nhân lý luận chính trị.

4. Ông Đoàn Hồng Phong giữ chức Bí thư Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong (52 tuổi), Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963,  quê huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, là thạc sĩ chuyên ngành kinh tế.

Ông Phong từng giữ các chức vụ ở Nam Định như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính; Bí thư Huyện ủy Ý Yên; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

5. Bí thư Quảng Trị là ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV được bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Hùng đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV.

6. Bí thư Bình Định là ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Tùng sinh năm 1960 ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; là tiến sĩ Sử học; từng giữ các chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

7. Ông Huỳnh Tấn Việt Bí thư tỉnh Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Việt sinh năm 1962 tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; là thạc sĩ quản lý nhà nước, cử nhân kinh tế.

8. Ông Trần Trí Dũng được bầu Bí thư Trà Vinh

Ông Dũng sinh năm 1959 tại xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh; là cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

9. Ông Nguyễn Xuân Tiến tái đắc cử Bí thư Lâm Đồng

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1958. Ông Tiền từng giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư huyện ủy Đức Trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

10. Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Dương Văn Thống và bà Phạm Thị Thanh Trà tái đắc cử chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9/12/1958 tại xã Ninh Sở (Thanh Trì, Hà Nội); là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Vật liệu xây dựng. Trong thời gian công tác, ông Cường từng giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy xi măng Yên Bái; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

11. Ông Hồ Đức Phước tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963 tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; là tiến sỹ kinh tế. Ông Phớc từng giữ các chức vụ như: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò; Trưởng phòng Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

12. Ông Nguyễn Văn Đọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, ông Nguyễn Văn Đọc được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Nguyễn Văn Đọc sinh ngày 2/8/1959 tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

13. Ông Trần Văn Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

14. Ông Dương Văn Trang được bầu Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã công bố kết quả bầu một số chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Văn Trang được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Văn Trang sinh ngày 20/12/1961 tại Quảng Ngãi.

15. Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967 tại thị trấn Trảng Bàng (Trảng Bàng, Tây Ninh); trình độ thạc sĩ quản lý công. Trong quá trình công tác, ông Quang từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

16. Ông Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

17. Bà Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bà Hoàng Thị Thúy Lan. Báo Xây dựng

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. 

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh ngày 6/5/1966 tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; là Thạc sĩ Luật.

18. Ông Phạm Văn Rạnh làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu ông Trần Công Chánh (56 tuổi) làm Bí thư Tỉnh ủy. 

Trước khi làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tháng 6/2010, ông Chánh là đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tháng 10/2010, ông làm Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

19. Ông Trần Công Chánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Trần Công Chánh nguyên là Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Đầu tháng 10/2015, sau khi ông Huỳnh Minh Chắc xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy trước nhiệm kỳ, ông Chánh được Bộ Chính trị ra quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

20. Ông Hoàng Dân Mạc tái đắc cử Bí thư Phú Thọ 

Ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVII tiếp tục tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử.

Ông Hoàng Dân Mạc 57 tuổi, quê xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ông tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và có bằng thạc sĩ kinh tế.

Ông Mạc từng kinh qua các chức vụ như Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phú, Phú Thọ; Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy; Giám đốc Sở KHCN&MT Phú Thọ; Phó chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND Phú Thọ.

21. Ông Nguyễn Ngọc Quang làm Bí thư Quảng Nam

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã công bố danh sách trúng cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy khóa XX tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy với 56/56 phiếu, tỷ lệ 100%. 

Ông Quang từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

22. Ông Êban Y Phu giữ chức Bí thư Đắk Lắk

23. Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

24. Bà Nguyễn Thị Thanh (48 tuổi) tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

25. Ông Bùi Văn Tỉnh (57 tuổi) tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

26. Ông Dương Thanh Bình (54 tuổi), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV.

27. Ông Nguyễn Đức Thanh (53 tuổi), tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

28. Ông Mai Tiến Dũng (56 tuổi), Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư khóa mới của tỉnh Hà Nam.

29. Ông Lê Thanh Quang (55 tuổi) tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

30. Ông Triệu Tài Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Vinh 47 tuổi, quê xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ông Vinh là tiến sĩ nông nghiệp, từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì; Phó bí thư Tỉnh uỷ; Bí thư Tỉnh uỷ, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang…

31. Ông Hoàng Văn Chất (56 tuổi) tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

32. Ông Nguyễn Văn Vịnh (55 tuổi), được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. 

33. Ông Nguyễn Nhân Chiến (55 tuổi) tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tỉnh Bắc Ninh

34. Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Bí thư Đồng Nai

35. Ông Trần Quốc Trung làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news