Tin mới

Danh tính 2 nạn nhân chết chồng lên nhau trước cổng trường ĐH Quy Nhơn

Chủ nhật, 01/01/2017, 10:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể nam thanh niên chồng lên nhau trên bồn hoa trước cổng ĐH Quy Nhơn, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân.

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể nam thanh niên chồng lên nhau trên bồn hoa trước cổng ĐH Quy Nhơn, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân.

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, vào chiều ngày 31/12, Đại tá Nguyễn Anh Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã xác định được danh tính 2 thanh niên tử vong trước dải phân cách ở TP Quy Nhơn. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Toàn (21 tuổi, trú tại tổ 55 KV 6, phường Quang Trung) và Đinh Văn Nam (20 tuổi, ở hẻm 856/33 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, Tp.Quy Nhơn).

Hiện trường vụ việc. Ảnh báo Vietnamnet

Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, không có điện thoại di động, một trong 2 người có mang theo 2 bì thuốc "Cỏ Mỹ"- một loại chứa chất gây nghiện, gây áo giác mạnh.... Nguyên nhân ban đầu khiến 2 nạn nhân tử vong được xác định có thể là do Tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vào chiều ngày 31/12, Công an tỉnh Bình Định triệu tập 6 người liên quan thu thập lời khai phục vụ điều tra truy tìm nguyên nhân gây ra cái chết hai thanh niên trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn). Cũng theo nguồn tin này, nhiều khả năng sau khi hút "cỏ Mỹ", hai nạn nhân rơi vào trạng thái ảo giác chạy xe máy lao vào dải phân cách chấn thương vùng đầu tử nạn. 

Trước đó, sáng 31/12, người đi đường thấy hai thanh niên nằm trên bồn hoa dải phân cách đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn.

Một nhân chứng cho biết: "Khuya qua đến sáng nay không có va chạm giao thông, xung quanh hiện trường không có vết máu. Chúng tôi chỉ thấy hai thanh niên chết ở đó, rồi báo chính quyền".

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news