Tin mới

Danh tính 2 "tổ lái" đâm CSCĐ bất tỉnh trên phố Hà Nội

Thứ ba, 21/03/2017, 16:02 (GMT+7)

Liên quan tới vụ việc một chiến sĩ CSCĐ bị 2 đối tượng lái xe đâm trực diện bất tỉnh khi làm nhiệm vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Công an phường Phố Huế đã xác định danh tính 2 đối tượng.

Liên quan tới vụ việc một chiến sĩ CSCĐ bị 2 đối tượng lái xe đâm trực diện bất tỉnh khi làm nhiệm vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Công an phường Phố Huế đã xác định danh tính 2 đối tượng.

Chiếc xe máy tang vật đang bị cơ quan Công an tạm giữ cùng 2 đối tượng liên quan. Ảnh: ANTĐ

Theo thông tin trên ANTĐ, VOV, sự việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 20/3, tại nút giao thông Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc (Hà Nội).

[mecloud]kLXIaDoKrB[/mecloud]

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm. Tại đây, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, 2 thanh niên vội quay đầu, phóng xe chạy nên đã tông vào một chiến sĩ CSCĐ trong tổ công tác khiến đồng chí này và một trong 2 nam thanh niên nằm bất động.

2 đối tượng và phương tiện lập tức bị khống chế, tạm giữ, đưa về Công an phường Phố Huế để đấu tranh, xử lý.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Chu Ngọc Dũng (SN 1997) và Trần Ngọc Tùng (SN 1997), cùng trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó, Dũng là đối tượng điều khiển xe máy, và không có giấy phép lái xe.

Bước đầu, Dũng và Tùng khai nhận vừa đi uống rượu về; và trên đường đi, do trông thấy lực lượng 114 nên sợ quá, đã tìm cách bỏ chạy.

Sự việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CSCĐ Hà Nội