Tin mới

Danh tính kẻ ám sát Đại sứ Nga

Thứ ba, 20/12/2016, 08:59 (GMT+7)

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ được xác nhận là một thanh niên sinh năm 1994.

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ được xác nhận là một thanh niên sinh năm 1994.

[mecloud]ZOg9gEo9ks[/mecloud]

Cụ thể, kẻ ám sát được xác định là Mevlüt Mert Altıntas, đã làm việc trong lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara 2 năm.

Antintas được xác nhận là một cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin từ an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin, kẻ ám sát tốt nghiệp Học viện cảnh sát. Các nhân chứng có mặt tại thời điểm ông Andrey Karlov bị sát hại cho biết, trước khi bắn 9 phát súng vào người đại sứ, tên này đã hô vang khẩu hiệu "đây là sự trả thù cho Syria và Aleppo", hét lên "chúng ta đã chết ở Aleppo, người chết ở đây". Hắn còn hô "Đấng Allah toàn năng" và nhiều khẩu hiệu Hồi giáo khác.

Thị trưởng thủ đô Ankara khẳng định, tên này không được nhận nhiệm vụ tại cuộc triển lãm, tuy nhiên hắn đã sử dụng thẻ ra vào của lực lượng an ninh tại sự kiện.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã tiến hành bắt giữ em gái và mẹ của kẻ tấn công Đại sứ Nga. 

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news