Tin mới

Danh tính kẻ “ngáo đá” cầm dao náo loạn Ngã Tư Sở

Thứ sáu, 11/04/2014, 19:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sơn cầm con dao nhọn chạy khắp phố, đuổi chém và doạ một số người đi đường ở khu vực Ngã tư Sở, lực lượng công an trên địa bàn đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, Sơn đã rút dao chống đối quyết liệt.

 

 

(Tinmoi.vn) Sơn cầm con dao nhọn chạy khắp phố, đuổi chém và doạ một số người đi đường ở khu vực Ngã tư Sở, lực lượng công an trên địa bàn đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, Sơn đã rút dao chống đối quyết liệt.


Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố kẻ "múa dao" ở Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) chiều tối qua (10/4).

Thông tin bước đầu, danh tính của đối tượng là Phạm Xuân Sơn (41 tuổi, ở phường Thịnh Quang, Đống Đa). Đối tượng này là nghi phạm trong một vụ án "cố ý gây thương tích" vừa xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu xác định, trước đó không lâu, Sơn đâm trọng thương một người dân rồi bỏ trốn. Chiều qua (10/4), phát hiện đối tượng ở khu vực Ngã tư Sở, lực lượng công an trên địa bàn đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, Sơn đã rút dao chống đối quyết liệt. Một số thông tin cho rằng, thời điểm trên, Sơn đang bị "ngáo đá". Sơn có 3 tiền án.

Danh tính kẻ “ngáo đá” cầm dao náo loạn Ngã Tư Sở

Đối tượng ngáo đá bị đưa về phường Thịnh Quang.

Cơ quan này cho biết đang lập hồ sơ để khởi tố Phạm Xuân Sơn về 2 tội "cố ý gây thương tích" và "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/4 tại đầu đường Trường Chinh, Hà Nội (đoạn cách ngã tư Sở khoảng 100m) nhiều người vô cùng hoảng loạn khi thấy một người đàn ông dáng cao, gầy mặc quần áo sơ mi màu đen, quần Jean đuổi theo một người đàn ông hướng tới gầm cầu ngã tư Sở. Trên tay nam thanh niên cầm một con dao nhọn vừa la hét, vung loạn xạ.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông này chạy lên vỉa hè thì va vào một thanh niên khác đi xe máy. Người đàn ông này liên vung dao trực diện để đâm nhưng rất may không trúng.

Nhận tin báo, ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Mặc dù được sự vận động của các chiến sỹ cảnh sát nhưng người đàn ông này nhất quyết không chịu buông dao. Khi có sự can thiệp của một số lực lượng chức năng khác thì người này vẫn cầm dao đòi lao vào chống trả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế và đưa đối tượng về phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

Qua điều tra, danh tính của đối tượng được xác định là Phạm Xuân Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news