Tin mới

Danh tính nạn nhân bị nghiền nát ở cao tốc Pháp Vân

Thứ hai, 18/08/2014, 08:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến nạn nhân bị nghiền nát, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến nạn nhân bị nghiền nát, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng công an huyện Phú Xuyên (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đã xác minh được danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 16/8 vừa qua. Danh tính nạn nhân là bà Cao Thị Hậu (43 tuổi, quê quán xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Qua xác minh, bà Hậu bị bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay, vào tối xảy ra vụ tai nạn bà đã bỏ nhà đi lang thang, sau đó trẻo qua dải phân cách đi vào đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, tại KM 208 + 350 (thuộc địa bàn thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Hiện trường vụ tại nạn thảm khốc, nạn nhân bị nghiền nát ở cao tốc Pháp Vân (Ảnh Vietnamnet)

Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng rạn sáng ngày 16/8, tại KM208 cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ (thuộc địa phận Đỗ Xá - Thường Tín - HN) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ chết không toàn thây.

Ngay khi phát hiện vụ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 8 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Phú xuyên có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo nhận định của đại diện Đội CSGT số 8, vào thời gian trên, một xe ô tô di chuyển theo hướng Hà Nam - Hà Nội khi đến địa điểm trên đã đâm phải nạn nhân. Sau khi gây tai nạn thương tâm trên, lợi dụng lúc đường vắng người tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn.

Sau khi nhận dạng thi thể nạn nhân, gia đình bà Hậu đã đưa về quê mai táng theo phong tục.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm tung tích chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news