Tin mới

Danh tính nạn nhân trong vụ nổ kho chứa hóa chất tại Sài Gòn

Thứ sáu, 17/10/2014, 21:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Sài Gòn, cơ quan công an quận 12 vừa ra thông cáo báo chí cung cấp chi tiết thông tin về vụ nổ và danh tính nạn nhân.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Sài Gòn, cơ quan công an quận 12 vừa ra thông cáo báo chí cung cấp chi tiết thông tin về vụ nổ và danh tính nạn nhân.

Hiện trường vụ nổ kho hóa chất bị phong tỏa

Theo đó, vụ nổ xảy ra khoảng 16h ngày 17/10, tại nhà kho chứa hóa chất của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Đặng Huỳnh (địa chỉ số 46, đường TA19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Công ty do ông Huỳnh Văn Hải làm giám đốc.

 

Vụ nổ đã khiến 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người mất tích. 

 

Cụ thể, nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1995 quê ở Đồng Tháp, cháu gái ông Huỳnh Văn Hải. 4 người bị thương: Nguyễn Thị Thùy Vân (1984), Phạm Thị Thùy Dương (2000), Đoàn Hùng (1968) và cụ Nguyễn Văn Xúc (khoảng 70 tuổi), hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện huyện Hóc Môn. Hai nạn nhân mất tích: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (1984) và Huỳnh Thị Tâm (1978).

Vụ nổ làm sập hoàn toàn nhà kho của công ty Đặng Huỳnh. Ngoài ra khiến 7 căn nhà cấp 4 liền kề bị sập đổ, những căn nhà trong bán kính chừng 50m cũng bị nứt tường, vỡ kính, sập la phông.

Đặc biệt, vụ nổ đã khiến hiện trường xuất hiện một hố sâu 2x3m, nhiều thùng phuy, can đựng hóa chất vương vãi khắp nơi. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung xử Lý Hiện trường.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news