Tin mới

Danh tính tài xế kéo lê bé trai 100m tại Hà Nội

Thứ hai, 22/04/2019, 18:09 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết người điều khiển chiếc xe kéo lê bé trai 13 tuổi ở Đông Anh tên là Dũng (SN 1996).

Trao đổi với PV VOV, lãnh đạo công an xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết tài xế gây tai nạn, kéo lê một cháu bé tối 21/4 đã ra đầu thú. Bước đầu xác nhận, tài xế này tên Dũng (SN 1996, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VTC, Cục đăng kiểm Việt Nam, xác định chủ nhân của chiếc xe mang BKS 29A - 208.75. Theo đó, biển số này được xác định là của xe ô tô Kia 5 chỗ sản xuất 2011 tại Hàn Quốc, chủ sở hữu là ông Hoàng Văn Hà, trú tại đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội).

Nạn nhân và biển kiểm soát của phương tiện gây tai nạn (Ảnh: VTC).

Trong khi đó, báo Kiến Thức ghi nhận người đứng tên đăng ký chiếc xe cho biết đã bán phương tiện cho một người khác.

Được biết, tối 21/4, tài xế Dũng có biểu hiện say xỉn, lái xe tốc độ cao đâm vào xe máy của hai chị em gái tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục nhấn ga bỏ chạy và kéo lê bé trai 13 tuổi hơn 100m. Tiếp đó, cháu bé 13 tuổi bị văng ra ngoài, chấn thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu.ư

Danh tính 2 nạn nhân trong vụ việc là chị Lê Thị Phương (27 tuổi) và em trai Lê Đình Nam (13 tuổi, trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tại hiện trường, chiếc xe làm rơi biển số 29A - 208.75. Sau khi gây tai nạn vài giờ, tài xế Dũng đã đầu thú tại cơ quan công an huyện Đông Anh.

Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news