Tin mới

Đạo diễn Lê Dân phim "Ông cố vấn" qua đời

Thứ sáu, 26/02/2016, 17:59 (GMT+7)

Đạo diễn, NSƯT Lê Dân qua đời vào lúc 11h30 ngày 26/2 tại nhà riêng, tp.Hồ Chí Minh

Đạo diễn, NSƯT Lê Dân qua đời vào lúc 11h30 ngày 26/2 tại nhà riêng, tp.Hồ Chí Minh

Theo tin tức từ hội Điện ảnh tp.Hồ Chí Minh, đạo diễn Lê Dân qua đời vào lúc 11h30 ngày 26/2 sau hơn một ngày được gia đình đưa từ bệnh viện trở về nhà. Lễ nhập quan diễn ra lúc 20h tối 26/2. Lễ viếng bắt đầu từ 6h sáng ngày 27/2 tại nhà riêng thuộc quận 12, TP HCM. Lễ di quan tiến hành lúc 6h sáng ngày 1/3, an táng tại nghĩa trang Bình Dương.

Đạo diễn, NSƯT Lê Dân.

Đạo diễn Lê Dân sinh năm 1928, NSƯT Lê Dân (tên thật là Lê Hữu Phước) là một trong những đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh Việt Nam. Ông từng đạo diễn nhiều phim như Loan mắt nhung, Tình Lan và Điệp, Ông cố vấn, Người con gái đất đỏ, Xương rồng đen.

Đạo diễn Lê Dân cũng là người từng góp phần tạo dựng những tên tuổi nghệ sĩ như Thẩm Thúy Hằng, Huỳnh Thanh Trà, Diễm My, Việt Trinh, Thanh Thúy...

Ở tuổi 82, tình yêu điện ảnh trong ông vẫn cháy bỏng. Ông đã đầu tư 8 tỷ đồng để thực hiện bộ phim tài liệu “Những bức thư từ Mỹ Sơn” (2010). Bộ phim đã giành nhiều giải thưởng, trong đó từng tham dự LHP Cannes 2011. Tuy nhiên, vì đầu tư quá nhiều, đạo diễn đã phải bán ngôi nhà lớn ở trung tâm để trả nợ. Sau đó, chuyển đến sống trong căn nhà nhỏ ở Quận 12, TP.HCM.

Năm 2014, vợ Lê Dân qua đời. Ở tuổi 86, đạo diễn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ bằng tiền lương hưu và trợ cấp hàng tháng từ Hội Điện ảnh TP HCM.

G.Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news