Tin mới

“Đao phủ” IS bị bắn tung sọ khi đang huấn luyện chặt đầu

Thứ ba, 16/02/2016, 09:04 (GMT+7)

Một lính bắn tỉa SAS (Lực lượng không quân đặc nhiệm Anh) đã bắn vỡ sọ một đao phủ của IS chỉ bằng một phát bắn trong khi tên này đang dạy các chiến binh thánh chiến chặt đầu tù nhân.

Một lính bắn tỉa SAS (Lực lượng không quân đặc nhiệm Anh) đã bắn vỡ sọ một đao phủ của IS chỉ bằng một phát bắn trong khi tên này đang dạy các chiến binh thánh chiến chặt đầu tù nhân.

Tờ Dailymail đưa tin khoảng 20 chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS tham gia vào khóa học ngoài trời khi "ông thầy" của họ bị một lính bắn tỉa Anh tiêu diệt. Lính đặc nhiệm này ẩn nấp cách đó hơn 1.200 m và sử dụng những viên đạn "sát thương" được thiết kế đặc biệt.

Một nhân chứng cho biết toàn bộ nhóm học viên sau đó đã bỏ trốn. Sự việc xảy ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền bắc Syria.

Một lính bắn tỉa Anh đã tiêu diệt thủ lĩnh IS trong khi tên này đang huấn luyện khoảng 20 chiến binh thánh chiến. Ảnh tư liệu Alamy

Một nhân chứng nói với tờ Daily Express rằng lính bắn tỉa SAS đã sử dụng một khẩu súng trường Dan.338 với thiết bị giảm thanh và ánh sáng.

Theo dự kiến thì phải bắn 2 phát mới tiêu diệt được tên thủ lĩnh này nhưng chỉ viên đạn đầu tiên đã trúng sau đầu tên này.

Nguồn tin nói: "Hắn đứng yên trong 1 phút sau đó đầu hắn nổ tung".

Tên này nổi tiếng tàn ác và reo rắc nỗi sợ hãi cho người dân địa phương.

Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối tham gia vào cuộc chiến chống IS trên mặt đất ở Iraq và Syria nhưng các nhóm SAS nhỏ đã thực hiện các cuộc tấn công chống lại chiến binh thánh chiến.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news