Tin mới

Đao phủ IS ngồi xe lăn hành quyết tù nhân

Thứ sáu, 20/05/2016, 16:14 (GMT+7)

Các nhà hoạt động nhân quyền, Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyển một người đàn ông ngồi xe lăn làm đao phủ trong lãnh địa của chúng ở Libya.

Các nhà hoạt động nhân quyền, Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyển một người đàn ông ngồi xe lăn làm đao phủ trong lãnh địa của chúng ở Libya.

Theo báo cáo của tổ chức này, tên đao phủ ngồi xe lăn đã xuất hiện trong một video tuyên truyền của IS. Trong đoạn video, tên đao phủ này đã bắn một tù binh tại thành phố Sirte. Tổ chức Giám sát Nhân quyền HRW khẳng định, 49 người đã bị tổ chức này hành quyết kể từ đầu tháng 2/2015.

Một công dân từng sống ở Sirte cho biết, một người họ hàng của anh đã chết bởi chính tên đao phủ liệt chân vì bị cáo buộc làm "gián điệp".

Hình ảnh cắt từ video.

Những hình ảnh về vụ hành quyết anh người này được miêu tả, tên đao phủ ngồi xe mặc quân phục, còn người anh mặc trang phục màu cam và bị trói chặt bằng dây thừng.

Một chuyên gia nghiên cứu của HRW cho rằng, hiện chưa biết lý do tại sao phiến quân IS lựa chọn một người tàn tật làm đao phủ, nhưng ông cho rằng, IS đang tuyên truyền về "cơ hội công bằng" để chiêu mộ tân binh. 
 
Trước đó, IS từng rêu rao rằng chúng là tổ chức đại diện cho mọi tín đồ Hồi giáo nên mọi thành viên có cơ hội như nhau.
 
Nghiêm Thu (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news